Báo Đồng Nai điện tử
En

Cùng con bay đến ước mơ

07:03, 31/03/2019

(ĐN) - Nhân Ngày thế giới nhận biết chứng tự kỷ (2-4), sáng 31-3, tại Khu du lịch Bửu Long, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (TP.Biên Hòa) đã tổ chức các hoạt động vui chơi với chủ đề "Cùng con bay đến ước mơ".

 

(ĐN) - Nhân Ngày thế giới nhận biết chứng tự kỷ (2-4), sáng 31-3, tại Khu du lịch Bửu Long, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (TP.Biên Hòa) đã tổ chức các hoạt động vui chơi với chủ đề “Cùng con bay đến ước mơ”.

Phụ huynh cùng trẻ tự kỷ vui chơi tại Khu du lịch Bửu Long
Phụ huynh cùng trẻ tự kỷ vui chơi tại Khu du lịch Bửu Long

Đến với chương trình, 60 trẻ tự kỷ đang theo học tại Trung tâm và cha mẹ của các em cùng tham gia chơi các trò chơi vận động, thưởng thức các tiết mục văn nghệ vui nhộn.

* Cùng ngày, Trung tâm tâm lý học ứng dụng Sông Phố (phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) cũng tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề giáo dục giới tính cho trẻ có rối loạn phát triển nhân Ngày thế giới nhận biết chứng tự kỷ, nhằm tạo sự đồng cảm, chia sẻ với các bậc phụ huynh có con em mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ.

Thạc sĩ Hoàng Văn Quyên, khoa Vật lý trị liệu – phục hồi chức năng Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.Hồ Chí Minh chia sẻ với phụ huynh phương pháp giáo dục giới tính cho trẻ tự kỷ.
Thạc sĩ Hoàng Văn Quyên, khoa Vật lý trị liệu – phục hồi chức năng Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.Hồ Chí Minh chia sẻ với phụ huynh phương pháp giáo dục giới tính cho trẻ tự kỷ.

Tại đây, các phụ huynh đã được nghe thạc sĩ Hoàng Văn Quyên, khoa vật lý trị liệu, phục hồi chức năng Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.Hồ Chí Minh chia sẻ phương pháp giáo dục giới tính cho trẻ bị tự kỷ, giúp phụ huynh lựa chọn phương pháp đúng, dạy trẻ biết nhận thức và tự bảo vệ mình, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Tự kỷ là một rối loạn thần kinh kéo dài suốt cuộc đời và được biểu hiện trong thời thơ ấu, không phân biệt giới tính, chủng tộc hay tình trạng kinh tế - xã hội. Ngày thế giới nhận biết chứng tự kỷ 2-4 hàng năm nhằm kêu gọi và tập sự trung chú ý vào việc cần thiết phải cải thiện chất lượng cuộc sống của những người tự kỷ, để họ có được một cuộc sống phong phú, hòa nhập và là một phần không thể thiếu của xã hội.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều