Báo Đồng Nai điện tử
En

Các đơn vị đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2019

04:03, 01/03/2019

(ĐN) – Sáng 1-3, cùng với lực lượng vũ trang tỉnh, nhiều đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn tỉnh cũng đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2019.

 

(ĐN) – Sáng 1-3, cùng với lực lượng vũ trang tỉnh, nhiều đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn tỉnh cũng đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2019.

* Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân huấn luyện của Trung đoàn 2 (Sư đoàn 9, Quân đoàn 4), Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nhấn mạnh, trong công tác huấn luyện, đơn vị cần chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao.

Trung tướng Đỗ Căn (đứng giữa), Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng động viên các chiến sĩ mới Trung đoàn 2 (Sư đoàn 9, Quân đoàn 4). Ảnh: Lê Cầu.
Trung tướng Đỗ Căn (giữa) động viên các chiến sĩ mới Trung đoàn 2 - Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (Ảnh: Lê Cầu)

Năm nay, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 chỉ đạo đơn vị các cấp bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, phấn đấu 100% trung đoàn bộ binh đủ quân và các lữ đoàn binh chủng đạt đơn vị huấn luyện giỏi; bảo đảm tính chính quy và an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, diễn tập, Quân đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trung tướng Đỗ Căn (phải), Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao cờ thi đua “Đơn vị huấn luyện giỏi” năm 2018 của Bộ Quốc phòng cho Trung đoàn 2 (Sư đoàn 9, Quân đoàn 4).
Trung tướng Đỗ Căn trao cờ thi đua “Đơn vị huấn luyện giỏi” năm 2018 của Bộ Quốc phòng cho Trung đoàn 2 (ảnh Lê Cầu)

Tại lễ ra quân huấn luyện, Trung đoàn 2 cũng đã tổ chức phát động thi đua trong công tác huấn luyện năm 2019 và đón nhận Cờ thi đua “Đơn vị huấn luyện giỏi” năm 2018 của Bộ Quốc phòng. Cùng ngày, Trung đoàn 1 và Trung đoàn 3 của Sư đoàn 9 cũng tổ chức lễ ra quân huấn luyện 2019.

* Ngày 1-3, Căn cứ 696 Vùng 2 Hải quân đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động thi đua với chủ đề “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối”.

Lãnh đạo Căn cứ 696 (Vùng 2 Hải quân) khen thưởng cho các tập thể đã tích tham gia chữa cháy tại địa bàn đóng quân thời gian qua. Ảnh: Đình Thảo.
Lãnh đạo Căn cứ 696 (Vùng 2 Hải quân) khen thưởng cho các tập thể đã tích tham gia chữa cháy tại địa bàn đóng quân thời gian qua. Ảnh: Đình Thảo.

Năm 2019, Căn cứ tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết về công tác huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và đẩy mạnh phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi”, huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”.

Bên cạnh đó, Căn cứ sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, xây dựng ý chí quyết tâm, bản lĩnh chính trị vững vàng cho các đối tượng. Đồng thời, huấn luyện nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho cán bộ các cấp, nhất là năng lực tham mưu đề xuất, chỉ huy, quản lý cơ quan, đơn vị; huấn luyện cho quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đủ trình độ tay nghề, bậc thợ, khai thác sử dụng thành thạo, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có và vũ khí trang bị kỹ thuật mới.

Lãnh đạo Vùng 2 Hải quân và Căn cứ 696 kiểm tra giáo án, bài giảng phục vụ huấn luyện năm 2019 của cán bộ Căn cứ 696. Ảnh: Đình Thảo.
Lãnh đạo Vùng 2 Hải quân và Căn cứ 696 kiểm tra giáo án, bài giảng phục vụ huấn luyện năm 2019 của cán bộ Căn cứ 696. Ảnh: Đình Thảo.

Dịp này, lãnh đạo Căn cứ 696 cũng khen thưởng cho các tập thể đã tích tham gia chữa cháy tại địa bàn đóng quân thời gian qua.

* Sáng cùng ngày, Trung đoàn 31, Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4) đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2019.

Đại tá Đặng Văn Năng (giữa), Phó tư lệnh Quân đoàn 4 trao cờ đơn vị huấn luyện giỏi năm 2018 của Bộ Quốc phòng cho đại diện Trung đoàn 31 (Ảnh: Trung đoàn 31 cung cấp)
Đại tá Đặng Văn Năng (bìa phải), Phó tư lệnh Quân đoàn 4 trao cờ đơn vị huấn luyện giỏi năm 2018 của Bộ Quốc phòng cho đại diện Trung đoàn 31 (Ảnh: Trung đoàn 31 cung cấp)

Với chủ đề “Thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm và bảo đảm đời sống tốt”, trong thời gian từ ngày 1-3 đến ngày 15-12-2019, các đơn vị trong Trung đoàn 31 sẽ tập trung thực hiện nội dung “4 nhất” bao gồm: tổ chức huấn luyện đạt kết quả cao nhất; sẵn sàng chiến đấu tốt nhất; xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật nghiêm nhất; bảo đảm đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho bộ đội tốt nhất xứng đáng với truyền thống của Trung đoàn 31.

Các đơn vị duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện năm 2019 (Ảnh: Trung đoàn 31 cung cấp)
Các đơn vị duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện năm 2019 (Ảnh: Trung đoàn 31 cung cấp)

Phát biểu tại lễ ra quân, Đại tá Nguyễn Khắc Lăng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 309 biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 31 đã đạt được trong thời gian qua. Sư đoàn trưởng đề nghị Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 31 tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Trong đó, cần đảm bảo đúng, đủ nội dung huấn luyện; kết hợp huấn luyện kỹ thuật với chiến thuật, quân sự với giáo dục chính trị, hậu cần kỹ thuật. Các đơn vị phát huy được tinh thần tự học, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; tuyên truyền vận động giúp đỡ nhân dân góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Dịp này, Trung đoàn 31 đã vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi năm 2018.

Đình Thảo – Minh Thành - Lê Cầu - Cẩm Tú

 

Tin xem nhiều