Báo Đồng Nai điện tử
En

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ nguồn

03:03, 25/03/2019

(ĐN) - Sáng 25-3, Tỉnh ủy đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ nguồn quy hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025...

 

(ĐN) - Sáng 25-3, Tỉnh ủy đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ nguồn quy hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường phát biểu khai giảng lớp học
Các học viên (ảnh trái) đang lắng nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy (ảnh phải) tại lớp học (Ảnh: Khánh Lộc - Phương Hằng)

Trong thời gian từ ngày 25 đến 29-3, 142 học viên tham gia lớp học sẽ được nghiên cứu, học tập 9 chuyên đề, như: Kinh nghiệm xử lý tình huống trong công vụ; Kinh nghiệm tham dự các diễn đàn quốc tế của các cán bộ lãnh đạo, quản lý; Kỹ năng lãnh đạo về xử lý các tình huống chính trị, xung đột chính trị; Xây dựng thương hiệu, thu hút và phát triển du lịch trong giai đoạn hiện nay và những gợi ý cho Đồng Nai; Tư duy hệ thống trong lãnh đạo quản lý; Công tác tư tưởng của Đảng hiện nay và cuộc đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay; Đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay; Vấn đề xây dựng thương hiệu và tìm kiếm thị trường cho sản phẩm nông sản và những gợi ý cho Đồng Nai; Cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, nhiều năm qua, các cấp lãnh đạo của tỉnh rất quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để kịp thời đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý. Ở thời điểm hiện nay, việc mở lớp bồi dưỡng cho cán bộ quy hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 còn là việc trang bị những kiến thức mới, ở nhiều lĩnh vực khác nhau, chuẩn bị cho việc tham gia đóng góp vào các nội dung văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới.

Cũng theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, việc tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ nguồn quy hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là nhiệm vụ quan trọng, vừa bổ sung kiến thức mới, kỹ năng lãnh đạo, quản lý giúp cán bộ nguồn hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện tại, đồng thời trang bị những kiến thức, đáp ứng được tiêu chuẩn và yêu cầu của chức danh đã được quy hoạch. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cán bộ tham dự phải ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình, chủ động sắp xếp thời gian, tham gia đầy đủ chương trình khóa học; tích cực nghiên cứu tài liệu; tham gia thảo luận, trao đổi với giáo viên trong quá trình học tập.

Phương Hằng

Tin xem nhiều