Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiêu hủy trên 46 hécta mì nhiễm bệnh

09:02, 20/02/2019

(ĐN) - Theo Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn, đến nay toàn tỉnh đã thực hiện tiêu hủy trên 46 hécta mì nhiễm bệnh khảm lá tại các huyện: Nhơn Trạch, Định Quán, Long Thành, Xuân Lộc. Biện pháp tiêu hủy là cày vùi hủy toàn bộ ruộng hoặc nhổ cây bệnh tiêu hủy.

(ĐN) - Theo Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn, đến nay toàn tỉnh đã thực hiện tiêu hủy trên 46 hécta mì nhiễm bệnh khảm lá tại các huyện: Nhơn Trạch, Định Quán, Long Thành, Xuân Lộc. Biện pháp tiêu hủy là cày vùi hủy toàn bộ ruộng hoặc nhổ cây bệnh tiêu hủy.

Để có nguồn giống mì sạch bệnh cung cấp cho nông dân, Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn đã thực hiện 4 mô hình quản lý giống mì sạch tại các huyện: Long Thành, Xuân Lộc với tổng diện tích khoảng 92 hécta. Các mô hình này được áp dụng nhiều biện pháp để phòng, trừ dịch bệnh, được kiểm tra mẫu trước khi thu hoạch để đảm bảo nguồn giống này sạch bệnh trước khi cung cấp cho sản xuất.

Năm 2018, toàn tỉnh trồng trên 13,8 ngàn hécta mì. Trong đó, phát hiện gần 380 hécta bị bệnh khảm lá.

Bình Nguyên

 

Tin xem nhiều