Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường kiểm tra nguồn heo từ miền Bắc

08:02, 24/02/2019

(ĐN) - Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Trưởng trạm Kiểm dịch động vật Ông Đồn (huyện Xuân Lộc), khi có thông tin miền Bắc bắt đầu xuất hiện các ổ dịch tả heo châu Phi, trạm kiểm dịch đã huy động toàn bộ lực lượng thực hiện ngay công tác kiểm tra, kiểm soát nguồn heo từ miền Bắc qua trạm đưa vào Nam tiêu thụ.

(ĐN) - Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Trưởng trạm Kiểm dịch động vật Ông Đồn (huyện Xuân Lộc), khi có thông tin miền Bắc bắt đầu xuất hiện các ổ dịch tả heo châu Phi, trạm kiểm dịch đã huy động toàn bộ lực lượng thực hiện ngay công tác kiểm tra, kiểm soát nguồn heo từ miền Bắc qua trạm đưa vào Nam tiêu thụ.

Trong đó, công tác kiểm soát tập trung vào các nội dung gồm: thực hiện kiểm dịch, xuất xứ, nguồn gốc; đặc biệt tập trung kiểm tra các dấu hiệu heo mang bệnh, nếu xuất hiện kiên quyết không cho nguồn heo này qua trạm.

Hiện trung bình mỗi ngày có khoảng 10 xe chở heo tương đương hơn 1.500 con heo từ các tỉnh phía Bắc vào Nam tiêu thụ. Dự báo thời gian tới, lượng heo vào phía Nam có thể tăng lên do giá heo của các tỉnh phía Bắc đang thấp hơn nhiều so với miền Nam do ảnh hưởng dịch bệnh.

Lê Quyên

 

Tin xem nhiều