Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảm bảo an toàn tuyệt đối chương trình văn nghệ đêm giao thừa

09:02, 04/02/2019

(ĐN)- Khoảng 17 giờ, ngày 4-2 ( nhằm ngày 30 tết), tất cả lực lượng công an tỉnh đã tập trung tại các tuyến đường và khu vực sân vận động tỉnh (phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) để tổ chức bảo vệ chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng xuân Kỷ Hợi 2019.

 

(ĐN)- Khoảng 17 giờ, ngày 4-2 ( nhằm ngày 30 tết), tất cả lực lượng công an tỉnh đã tập trung tại các tuyến đường và khu vực sân vận động tỉnh (phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) để tổ chức bảo vệ chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

Sẵn sàng cho chương trình văn nghệ đón giao thừa
Sẵn sàng cho chương trình văn nghệ đón giao thừa (ảnh: Tố Tâm)

Theo Đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh, Tổng chỉ huy kế hoạch bảo vệ bắn pháo hoa đêm giao thừa cho biết, lực lượng công an tỉnh bao gồm cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng ban Công an tỉnh đã sẵn sàng bảo vệ điểm bắn pháo hoa.

Kiểm soát chặt chẽ khu vực bắn pháo hoa
Kiểm soát chặt chẽ khu vực bắn pháo hoa (ảnh: Tố Tâm)

Ngoài bố trí lực lượng tại sân vận động, tại các ngã ba, ngã tư gần sân vận động tỉnh cũng có các lực lượng công an tham gia điều tiết giao thông, giúp đường sá thông thoáng để người dân dễ dàng đến xem bắn pháo hoa. Bên cạnh đó, người dân ra vào khu vực cũng được kiểm soát chặt chẽ.

Các lực lượng công an đã sẵn sàng cho chương trình bắn pháo hoa
Các lực lượng công an đã sẵn sàng cho chương trình bắn pháo hoa (ảnh: Tố Tâm)

Để đảm bảo chương trình nghệ thuật đón giao thừa được đảm bảo an toàn, người dân phải gửi xe ở các điểm cách sân vận động từ khoảng 300 mét. Người dân đi xem bắn pháo hoa có thể vào 9 cổng xung quanh khu vực sân vận động.

* Trong khi đó, tại huyện Định Quán - 1 trong 3 điểm tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp của tỉnh - đến 17 giờ, ngày 30 tết (4-2-2019), công tác chuẩn bị đón giao thừa đã hoàn tất. Thượng tá Cao Văn Toản, Phó chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Định Quán cho biết, chương trình bắn pháo hoa sẽ diễn ra tại công viên 17-3 (thị trấn Định Quán) kéo dài 15 phút với 90 dàn pháo được chuẩn bị để phục vụ người dân trên địa bàn huyện.

Dàn pháo hoa đã được chuẩn bị chờ thời khắc giao thừa tại công viên 17-3.
Dàn pháo hoa đã được chuẩn bị chờ thời khắc giao thừa tại công viên 17-3, thị trấn Định Quán (ảnh: Ngọc Liên)

Trước thời khắc giao thừa bắn pháo hoa, tại huyện Định Quán sẽ có chương trình biểu diễn văn nghệ đặc biệt mừng Đảng mừng xuân với nhiều tiết mục đặc sắc, như: múa lân sư rồng, biểu diễn võ thuật, ca nhạc do nghệ sĩ của Trung tâm văn hóa huyện, TP.Biên Hòa và TP.Hồ Chí Minh biểu diễn. Ngoài ra, lãnh đạo huyện cũng tổ chức thăm và chúc tết tại Bệnh viện đa khoa huyện Định Quán.

Tố Tâm - Ngọc Liên

 

 

 

Tin xem nhiều