Báo Đồng Nai điện tử
En

Chợ huyện nhộn nhịp chiều cuối năm

07:02, 04/02/2019

Chiều 30 tết, chợ huyện Định Quán vẫn nhộn nhịp người mua sắm, đông nhất là khu vực chợ hoa và trái cây.

Chiều 30 tết, chợ huyện Định Quán vẫn nhộn nhịp người mua sắm, đông nhất là khu vực chợ hoa và trái cây.

Người dân đi mua sắm hoa, trái cây tại chợ Định Quán Chiểu 30 tết.
Người dân đi mua sắm hoa, trái cây tại chợ Định Quán Chiểu 30 tết.

Ông Trần Quang Tú, Chủ tịch UBND huyện Định Quán cho biết, để người dân mua bán thuận tiện, Tết năm nay huyện đã quy hoạch riêng khu vực bán hoa trên đường Trần Nhân Tông (thị trấn Định Quán), một khu vực nằm ngay sát chợ.

Đến chiều 30 tết, giá một số mặt hàng, như: cúc, vạn thọ nhỏ có giá 20 ngàn đồng/ hậu, cúc pha lê loại vừa giá 40 ngàn đồng/chậu; cúc chậu lớn, quất no giá từ 130 - 300 ngàn đồng/chậu. Một vài gian hàng đến chiều vẫn còn nhập hoa tươi về. Các gian hàng dưa hấu được bán với giá từ 10-15 ngàn đồng/kg cũng thu hút người mua khá đông.

Tại một số chợ nhỏ khác ở các xã: Phú Cường, Phú Túc, La Ngà, Phú Ngọc,...cũng nhộn nhịp người mua sắm.

Bài và ảnh: Ngọc Liên


 

Tin xem nhiều