Báo Đồng Nai điện tử
En

Chi hội Văn nghệ dân gian phía Nam tăng cường liên kết, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu

09:02, 18/02/2019

(ĐN) - Sáng 16-2, tại Trường đại học văn hóa TP.Hồ Chí Minh, Chi hội Văn nghệ dân gian tỉnh Đồng Nai phối hợp với Chi hội Văn nghệ dân gian TP.Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai chương trình hoạt động năm 2019.

(ĐN) - Sáng 16-2, tại Trường đại học văn hóa TP.Hồ Chí Minh, Chi hội Văn nghệ dân gian tỉnh Đồng Nai phối hợp với Chi hội Văn nghệ dân gian TP.Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai chương trình hoạt động năm 2019.

GS-TS.Tô  Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phát biểu trực tuyến với hội nghị
GS-TS.Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phát biểu trực tuyến với hội nghị

Trong năm 2018, hoạt động của Chi hội dân gian 2 địa phương có nhiều nét mới, đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là: chủ trì và hoàn thành 4 đề tài cấp bộ, 4 đề tài cấp tỉnh và 3 đề tài cấp viện; phát hành bộ sách Sáng ngời chất ngọc Anh hùng và sách ảnh Văn hóa các dân tộc thiểu số ở Đồng Nai; xuất bản 28 công trình chuyên khảo; các hội viên tham gia viết hơn 50 bài báo cho các tạp chí, kỷ yếu hội thảo trong và ngoài nước; tham gia các hoạt động kỷ niệm 320 năm Biên Hòa - Đồng Nai; tổ chức truyền dạy dân ca, cồng chiêng cho hơn 100 nghệ nhân dân gian dân tộc Chơ Ro …

Tham dự và phát biểu với hội nghị (bằng hình thức trực tuyến), GS-TS.Tô  Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam biểu dương kết quả hoạt động của các Chi hội và đề nghị các Chi hội phía Nam trong năm 2019 tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường liên kết, chia sẻ thông tin; đẩy mạnh việc nghiên cứu văn hóa Nam bộ; ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động; chú trọng tổ chức tập huấn để nâng cao kỹ năng cũng như lý thuyết và phương pháp nghiên cứu cho các hội viên…

T.N

Tin xem nhiều