Báo Đồng Nai điện tử
En

Cấm trồng 23 loại cây trên đường phố

10:02, 10/02/2019

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục các loại cây cần bảo tồn, cây nguy hiểm, cây cấm trồng và cây hạn chế trồng trong đô thị trên địa bàn Đồng Nai.

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục các loại cây cần bảo tồn, cây nguy hiểm, cây cấm trồng và cây hạn chế trồng trong đô thị trên địa bàn Đồng Nai.

Theo quyết định này, có 8 loại cây cần được bảo tồn, 12 loại cây khuyến khích trồng trên vỉa hè và dải phân cách các tuyến đường, 16 loại cây hạn chế trồng, 23 loại cây cấm trồng tại các khu vực công cộng, đường phố… Cây xanh thuộc danh mục cây khuyến khích trồng là những loài phù hợp khí hậu và thổ nhưỡng, đáp ứng yêu cầu mỹ quan, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, không gây hư hỏng các công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng.

Riêng cây xanh thuộc danh mục cây cấm trồng là những cây có độc tố, chất gây nghiện hoặc có đặc điểm gây nguy hiểm cho con người (có gai sắc nhọn, hoa quả, hạt… làm ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe con người và vệ sinh môi trường) như: cây đa, gòn, keo lá tràm, keo lai, me keo, điệp phèo heo, vối, bã đậu, trứng cá, hoa sữa, xà cừ, cô ca cảnh, đùng đình, trúc đào, mã tiền, thông thiên, bồ kết, gáo trắng, gáo tròn, bồ hòn, sò đo cam…

Hoàng Hải

Tin xem nhiều