Báo Đồng Nai điện tử
En

2,7 ngàn thanh niên Đồng Nai hăng hái lên đường nhập ngũ

08:02, 21/02/2019

(ĐN)- Như tin đã đưa, sáng nay 21-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tổ chức lễ giao quân năm 2019. Đợt này, toàn tỉnh tuyển, gọi 2,7 ngàn thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ...

(ĐN)- Như tin đã đưa, sáng nay 21-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tổ chức lễ giao quân năm 2019. Đợt này, toàn tỉnh tuyển, gọi 2,7 ngàn thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường bắt tay động viên các tân binh của TP. Biên Hòa lên đường nhập ngũ
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường bắt tay động viên các tân binh của TP. Biên Hòa lên đường nhập ngũ. Ảnh: Huy Anh

 * Đến dự buổi Lễ giao, nhận quân năm 2019, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ tại TP.Biên Hòa sáng nay có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Vĩnh, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Dành, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa. 425 thanh niên ưu tú của thành phố trúng tuyển NVQS năm 2019 cùng đông đảo thân nhân tân binh đã đến dự.

Thiếu nữ quàng khăn rằn cho tân binh lên đường nhập ngũ
Thiếu nữ quàng khăn rằn cho tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Huy Anh

Năm 2019, TP. Biên Hòa được giao chỉ tiêu tuyển gọi 425 thanh niên về 9 đầu mối đơn vị quân đội. Cụ thể là: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (21 thanh niên), Tổng cục Hậu cần (1 thanh niên), Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4 (80 thanh niên), Sư đoàn phòng không 367 - Quân chủng Phòng không – Không quân (40 thanh niên), Sư đoàn không quân 370 - Quân chủng Phòng không – Không quân (100 thanh niên), Lữ đoàn hải quân đánh bộ 101 - Quân chủng Hải quân (80 thanh niên), Lữ đoàn pháo binh 75 - Quân khu 7 (50 thanh niên), Lữ đoàn Tăng – thiết giáp 26 - Quân khu 7 (50 thanh niên) và Tiểu đoàn vệ binh 180 - Quân khu 7 (3 thanh niên).

Mẹ chỉnh trang quân phục cho con trước giờ lên đường nhập ngũ
Mẹ chỉnh trang quân phục cho con trước giờ lên đường nhập ngũ.(Ảnh: Ngọc Thư)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Anh Dũng, Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã bày tỏ mong muốn các thanh niên thành phố trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này ra sức học tập, rèn luyện; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; cống hiến tài năng, trí tuệ; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xứng đáng là những người con ưu tú của thành phố, góp phần bảo vệ bình yên tổ quốc.

Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố yêu cầu các địa phương làm tốt chính sách hậu phương quân đội; quan tâm tạo nhiều thuận lợi trong lao động, cuộc sống của những gia đình có con em nhập ngũ để các chiến sĩ yên tâm công tác; chú trọng các chính sách tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ để lực lượng này tiếp tục có nhiều cơ hội làm việc để xây dựng quê hương Biên Hòa ngày càng giàu mạnh hơn.

Các tân binh TP. Biên Hòa qua cầu vinh quang lên xe về đơn vị.(Ảnh: Huy Anh)
Các tân binh TP. Biên Hòa qua cầu vinh quang lên xe về đơn vị (Ảnh: Huy Anh)

Kết thúc buổi lễ, 425 thanh niên ưu tú của thành phố thực hiện nghi lễ qua cầu vinh quang, lên xe về các đơn vị với tinh thần vui tươi, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới.

Tân binh chia tay người thân lên đường nhập ngũ
Tân binh chia tay người thân lên đường nhập ngũ. Ảnh: Huy Anh

Đông đảo các gia đình tân binh cũng đến chia tay với nhiều cung bậc cảm xúc nhưng trên hết vẫn là sự phấn khởi, sự kỳ vọng các tân binh vững vàng, trưởng thành hơn trong môi trường quân đội, thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân với Tổ quốc.

Các tân binh TP. Biên Hòa hăng hái lên đường nhập ngũ
Các tân binh TP. Biên Hòa hồ hởi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Huy Anh

* Sáng cùng ngày, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Cẩm Mỹ tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2019. Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Đinh Quốc Thái; Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đại tá Trần Ngọc Khải.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Đinh Quốc Thái tặng hoa cho các thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đăng Tùng.
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Đinh Quốc Thái tặng hoa cho các thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đăng Tùng.

Đợt này, 210 thanh niên của huyện Cẩm Mỹ sẽ nhập ngũ tại 3 đầu mối đơn vị. Cụ thể, 170 thanh niên nhập ngũ tại Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4), 35 thanh niên nhập ngũ về Lữ đoàn Đặc công nước 5 (Binh chủng Đặc công) và 5 thanh niên về Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Trong 210 thanh niên nhập ngũ có có 9 đảng viên (chiếm 4,3%), 9 thanh niên có trình độ cao đẳng và trung cấp. Dịp này, huyện Cẩm Mỹ cũng có 11 thanh niên tham gia công an nhân dân.

Thanh niên chia tay người thân trước lúc xe lăn bánh về đơn vị. Ảnh: Đăng Tùng.
Thanh niên chia tay người thân trước lúc xe lăn bánh về đơn vị. Ảnh: Đăng Tùng.

Tại lễ giao nhận quân năm 2019, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ Trần Văn Chiến yêu cầu thanh niên nhập ngũ về đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, mệnh lệnh người chỉ huy; cố gắng học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

* Hòa trong không khí sôi nổi của Ngày hội tuyển quân năm 2019, sáng 21-2,  230 thanh niên huyện Long Thành cũng đã lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng hoa động viên tinh thần tân binh huyện Long Thành. Ảnh: Thanh Hải
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng hoa động viên tinh thần tân binh huyện Long Thành (Ảnh: Thanh Hải)

Đến dự và động viên tinh thần các tân binh có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cùng lãnh đạo các sở, ban ngành và lãnh đạo huyện Long Thành, Ban CHQS huyện và rất nhiều thân nhân, gia đình các thanh niên trúng tuyển NVQS đợt này.

Bí thư huyện Long Thành Cao Tiến Dũng thắp lửa khai mạc lễ giao nhận quân sáng 21-2.
Bí thư Huyện ủy Long Thành Cao Tiến Dũng thắp lửa khai mạc lễ giao nhận quân sáng 21-2. Ảnh: Thanh Hải

Dịp tuyển quân năm 2019, huyện Long Thành được giao chỉ tiêu tuyển 230 tân binh. Trong đó, số tân binh là đảng viên có 12 người (chiếm 5,2%); thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng là 53 người (chiếm hơn 23%). 230 tân binh của huyện được giao cho 5 đơn vị gồm: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Lữ đoàn Hải quân 101 (Quân chủng Hải quân), Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1 (Binh chủng tăng thiết giáp), Lữ đoàn Đặc công nước 5 (Binh chủng đặc công) và Tiểu đoàn vệ binh 108 (Quân khu 7).

* Sáng 21-2, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Nhơn Trạch đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2019. Đến dự có các đồng chí: Hồ Văn Năm, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Các tân binh bước qua cầu Vinh Quang để bắt đầu về đơn vị mới. (Ảnh: T.Mai)
Các tân binh huyện Nhơn Trạch bước qua cầu Vinh Quang để về đơn vị mới. (Ảnh: T.Mai)

Theo báo cáo của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Nhơn Trạch, năm 2019 chỉ tiêu giao quân của huyện  là 190 thanh niên. Số quân này được giao về cho các đơn vị: Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1 (Binh chủng tăng thiết giáp); Lữ đoàn phòng hóa 87 (Binh chủng Hóa học); Sư đoàn Bộ binh 5 (Quân khu 7); Tiểu đoàn Vệ binh 180 (Bộ Tham mưu Quân khu 7) và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Trung tá Phạm Văn Bình, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Nhơn Trạch cho biết, nhờ có sự chuẩn bị kỹ về mọi mặt nên chất lượng giao quân đợt này rất tốt. Trong số 190 thanh niên nhập ngũ đợt này có 24 thanh niên có trình độ từ cao đẳng đến đại học. Đặc biệt, trong số thanh niên nhập ngũ có 8 đảng viên (đạt tỷ lệ hơn 4,2%).

 * Cũng trong sáng nay 21-2, huyện Trảng Bom long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2019. Đợt này, toàn huyện có 282 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự giao về 4 đơn vị: Tổng cục Kỹ thuật; Tổng cục Hậu cần; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

282 tân binh, chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân hãnh diện bước lên bục vinh quang tại lễ giao, nhận quân
282 tân binh huyện Trảng Bom hãnh diện bước lên cầu vinh quang. Ảnh: Đoàn Phú

Trong không khí sôi nổi của Ngày hội tòng quân, bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã gửi gắm sự kỳ vọng đến các tân binh, mong muốn các chiến sĩ trẻ không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các tân binh huyện Trảng Bom chia tay người thân trước khi bước qua bục vinh quang
Các tân binh huyện Trảng Bom chia tay người thân trước khi bước qua cầu vinh quang. Ảnh: Đoàn Phú

Đại diện 282 tân binh của huyện Trảng Bom, tân binh Lê Hoàng Tùng (xã Quảng Tiến) bày tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm, kỳ vọng của lãnh đạo địa phương và người thân, đồng thời hứa sẽ quyết tâm phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ ra sức học tập, rèn luyện đạt kết quả tốt nhất, hoàn thành nghĩa vụ đối với Tổ quốc thân yêu.

*Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng 21-2, huyện Thống Nhất đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2019. Đợt giao quân năm nay huyện Thống Nhất có 224 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân.

Lãnh đạo huyện Thống Nhất bắt tay, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ
Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất bắt tay, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Tiến Thụ

Tại buổi lễ, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Nguyễn Văn Quang đã động viên, căn dặn các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quân và dân huyện Thống Nhất, khi vào môi trường quân đội không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Buổi Lễ giao, nhận quân diễn ra trên tinh thần khẩn trương nhưng không kém phần sổi nổi và trang trọng.  Đúng 8 giờ các tân binh của huyện đã lên đường về nhận nhiệm vụ tại 5 đơn vị: Lữ đoàn Pháo binh 96 (Bộ tư lệnh Pháo binh); Sư đoàn bộ binh 5 (Quân khu7); Tiểu đoàn vệ binh 180 (Quân khu 7) và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Các tân binh còn lại được giao cho đơn vị Công an.

* Đúng 7 giờ sáng 21-2, dưới ngọn lửa truyền thống của một huyện anh hùng, 282 thanh niên ưu tú của huyện Xuân Lộc đã bước lên cầu vinh quang hăng hái lên đường nhập ngũ.

Các tân binh huyện Xuân Lộc hăng hái lên đường nhập ngũ.
Các tân binh huyện Xuân Lộc hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Lê Tùng

Tân binh Đặng Công Hậu (thuộc đơn vị xã Xuân Trường) phấn khởi cho biết: “Là đảng viên trẻ rất tự hào khoác lên mình màu xanh áo lính để bảo vệ Tổ quốc. Bản thân hứa quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để tô thắm thêm truyền thống của quê hương Xuân Lộc anh hùng”.

Đợt này, huyện Xuân Lộc được giao tuyển, gọi 282 thanh niên, trong đó nghĩa vụ quân sự là 270 thanh niên và nghĩa vụ công an là 12 thanh niên. Trong số các thanh niên trúng tuyển của Xuân Lộc năm nay có 14 đảng viên. Các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của huyện Xuân Lộc sẽ được giao về các đơn vị gồm: Sư đoàn không quân 377 (Quân chủng Phòng không - không quân); Sư đoàn bộ binh 5 (Quân khu 7); Tiểu đoàn vệ binh 180 (Quân khu 7) và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai.

* Sáng 21-2, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, 276 thanh niên của huyện Định Quán đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Đến dự và tiễn các thanh niên nhập ngũ có ông Huỳnh Thanh Bình, Giám đốc Sở tài chính, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, cùng lãnh đạo huyện và các đơn vị nhận quân.

Các tân binh huyện Định Quán quàng khăn rằn lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân.
Các tân binh huyện Định Quán quàng khăn rằn lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân. Ảnh: Tuấn

Tại buổi lễ, ông Trần Quang Tú, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Định Quán đã ân cần dặn dò các thanh niên vững tin lên đường nhận nhiệm vụ, cố gắng học tập, rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm nay, huyện Định Quán tuyển gọi 265 thanh niên nhập ngũ. Số tân binh này được phân bổ về 5 đơn vị nhận quân gồm: Trung đoàn 271 (sư đoàn 5); Tiểu đoàn vệ binh 180 (Quân khu 7); Lữ đoàn 972 (Tổng cục hậu cần); Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Riêng 11 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân sẽ tập trung về Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh.

* Tại Lễ giao, nhận quân năm 2019 do huyện Vĩnh Cửu tổ chức sáng 21-2, 210 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của huyện đã được bàn giao cho 3 đơn vị nhận quân gồm: Tiểu đoàn Cảnh vệ 180 (Quân khu 7), Trung đoàn Đồng Nai (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh), Trung đoàn 271 (Sư đoàn Bộ binh 5- Quân khu 7) và đơn vị Công an nhân dân.

Các thanh niên ưu tú của huyện Vĩnh Cửu lên đường nhập ngũ.
Các thanh niên ưu tú của huyện Vĩnh Cửu lên đường nhập ngũ. Ảnh: Triệu Phong

Năm 2019, huyện Vĩnh Cửu được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 210 thanh niên nhập ngũ. Qua các bước khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện phát lệnh gọi công dân nhập ngũ tập trung cho 210 nam công dân. Trong đó, 195 thanh niên trúng tuyển quân đội, 15 thanh niên tham gia công an nhân dân.

Nhóm PV

Tin xem nhiều