Báo Đồng Nai điện tử
En

Xác định 93 giải Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai

09:01, 06/01/2019

(ĐN)- Ngày 6-1, 10 thí sinh có số điểm cao ở phần thi viết của Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2018 đã thi thuyết trình.

(ĐN)- Ngày 6-1, 10 thí sinh có số điểm cao ở phần thi viết của Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2018 đã thi thuyết trình.

Một thí sinh trình bày phần thi tuyết trình
Một thí sinh trình bày phần thi tuyết trình

Kết quả, 2 giải nhất ở bảng thi dành cho cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân thuộc về Lê Thanh Thúy (Công an TP.Biên Hòa) và Mai Hoàng Như Nguyệt (Công an tỉnh). Ở bảng dành cho khối học sinh tiểu học và THCS, giải nhất thuộc về Trần Thị Trúc Linh (lớp 8/1 Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Vĩnh Cửu). Giải nhất bảng thi dành cho khối học sinh THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học thuộc về sinh viên Cao Nguyễn Thụy Mỹ Duyên (Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh, ngụ TP.Biên Hòa).

6 thí sinh còn lại ở phần thi thuyết trình đoạt giải nhì. Ngoài ra, Ban tổ chức còn xét trao 23 giải tập thể (trong đó giải nhất, nhì, ba lần lượt thuộc về Sở GD-ĐT, Công an tỉnh và Sở Khoa học - công nghệ); cùng 60 giải cá nhân khác.

Năm nay, thí sinh dự thi 43.989 bài, nhiều hơn so với năm 2017 là 19.200 bài, và là năm có số bài dự thi cao nhất trong 8 lần hội thi được tổ chức.                           

Văn Truyên

Tin xem nhiều