Báo Đồng Nai điện tử
En

Thông xe cầu Tà Lài

05:01, 25/01/2019

(ĐN) - Ngày 24-1, huyện Tân Phú đã tổ chức Lễ khánh thành và thông xe cầu Tà Lài - một công trình trọng điểm chào mừng huyện Tân Phú và tỉnh Đồng Nai về đích nông thôn mới trong năm 2019.

(ĐN) - Ngày 24-1, huyện Tân Phú đã tổ chức Lễ khánh thành và thông xe cầu Tà Lài - một công trình trọng điểm chào mừng huyện Tân Phú và tỉnh Đồng Nai về đích nông thôn mới trong năm 2019.

Lễ cắt băng khánh thành cầu Tà Lài
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Tân Phú và địa phương cắt băng khánh thành cầu Tà Lài

Sau khi cầu treo Tà Lài bị sập vào năm 2016, huyện Tân Phú đã đầu tư xây dựng cầu Tà Lài mới bằng bê tông vĩnh cửu. Cầu được khởi công từ tháng 1-2018 với tổng kinh phí trên 77 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Theo thiết kế, công trình cầu Tà Lài được xây dựng với chiều dài hơn 174 mét, gồm 5 nhịp, chiều rộng cầu là 8 mét với 2 làn xe, có tải trọng 30 tấn.

Việc khánh thành và thông xe cầu Tà Lài đã đem lại niềm vui lớn cho người dân xã Tà Lài, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở ấp 4, bởi đây là con đường duy nhất để người dân giao thương hàng hóa và đưa con em đến trường.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã chúc mừng nhân dân xã Tà Lài nói riêng và huyện Tân Phú nói chung khi có cây cầu đi lại thuận lợi đúng vào dịp năm mới. Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh, nhất là các huyện vùng sâu, vùng xa, nhằm đảm bảo không có địa bàn nào của tỉnh là bị cách trở bởi hệ thống sông và đi lại bằng phà.

Bá Lợi – Phú Lâm

 

Tin xem nhiều