Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhộn nhịp thị trường cá chép ngày 23 tháng chạp

03:01, 28/01/2019

(ĐN) - Ghi nhận tại các chợ ở TP.Biên Hòa, trong ngày Tết ông Táo 23 tháng Chạp (ngày 28-1), năm nay giá các loại cá chép đỏ dao động từ 20-50 ngàn đồng/bịch 3 con, cá chép đen khoảng 50 ngàn đồng/bịch 3 con. Trong khi đó, giá các loại hoa cúng, như: vạn thọ, cúc… có giá từ 10-30 ngàn/bó, tăng khoảng 5-10% so với ngày thường.

 

(ĐN) - Tại các chợ ở TP.Biên Hòa trong ngày Tết ông Táo 23 tháng Chạp năm nay (ngày 28-1), giá các loại cá chép đỏ dao động từ 20-50 ngàn đồng/bịch 3 con, cá chép đen khoảng 50 ngàn đồng/bịch 3 con.

Cá chép được bán thành từng bịch trước cổng chợ Biên Hòa.
Cá chép được bán thành từng bịch trước cổng chợ Biên Hòa.

Trong khi đó, giá các loại hoa cúng, như: vạn thọ, cúc… có giá từ 10-30 ngàn/bó, tăng khoảng 5-10% so với ngày thường. Ngoài ra, các loại xôi, chè trôi nước có giá từ 20-50 ngàn đồng/bịch.

Các loại hoa cúng… được bán ngay tại vỉa hè.
Các loại hoa cúng… được bán ngay tại vỉa hè. 

Tại khu vực bờ kè sông Đồng Nai, dọc theo đường Nguyễn Văn Trị, từ sáng sớm, rất nhiều người đã đến để thả cá chép đưa ông Công, ông Táo về trời.

Người dân thả cá chép đưa ông Công, ông Táo về trời tại bờ kè dọc theo đường Nguyễn Văn Trị từ sáng sớm.
Người dân thả cá chép đưa ông Công, ông Táo về trời tại bờ kè dọc theo đường Nguyễn Văn Trị từ sáng sớm.

Tin, ảnh: Hải Quân

 

Tin xem nhiều