Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng chính sách

07:01, 30/01/2019

(ĐN) - Ngày 30-1,  tại xã Suối Nho, huyện Định Quán, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 phối hợp với Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng lực lượng vũ trang huyện Định Quán tổ chức chương trình "Tết quân dân".

(ĐN) - Ngày 30-1,  tại xã Suối Nho, huyện Định Quán, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 phối hợp với Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng lực lượng vũ trang huyện Định Quán tổ chức chương trình “Tết quân dân”.

Đại diện lãnh đạo Quân đoàn 4, lãnh đạo địa phương và mạnh thường quân bàn giao nhà tình nghĩa. Ảnh: Lê Cầu.
Đại diện lãnh đạo Quân đoàn 4, lãnh đạo địa phương và mạnh thường quân bàn giao nhà tình nghĩa. Ảnh: Lê Cầu.

Lãnh đạo Quân đoàn 4 và Cục Chính trị quân đoàn đã đến thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách và nạn nhân chất độc da cam; trao tặng 1 căn nhà tình nghĩa tại ấp Chợ và 1 căn nhà đồng đội tại ấp 5, xã Suối Nho; tặng 170 suất quà, gồm 1 tấn gạo và tiền mặt cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo. Tổng số tiền xây dựng nhà và quà tặng mà Quân đoàn 4 dành cho chương trình lần này là gần 200 triệu đồng.

Lãnh đạo Quân đoàn 4 và Cục Chính trị quân đoàn thăm, chúc tết, tặng quà cho hộ gia đình chính sách ở ấp 1, xã Suối Nho. Ảnh: Lê Cầu.
Lãnh đạo Quân đoàn 4 và Cục Chính trị quân đoàn thăm, chúc tết, tặng quà cho hộ gia đình chính sách ở ấp 1, xã Suối Nho. Ảnh: Lê Cầu.

Dịp này, chính quyền, đoàn thể địa phương cũng tặng hàng trăm phần quà, trị giá trên 150 triệu đồng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên Khối các cơ quan tỉnh tặng quà cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ. Ảnh: CTV.
Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên Khối các cơ quan tỉnh tặng quà cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ. Ảnh: CTV.

Cùng ngày, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên Khối các cơ quan tỉnh cũng đã tặng 130 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

Đăng Tùng – Lê Cầu – Văn Tuấn

Tin xem nhiều