Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam

04:01, 07/01/2019

(ĐN) - Ngày 7-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã long trọng tổ chức kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng.

 

(ĐN) - Ngày 7-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7-1-1979 – 7-1-2019).

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường tặng hoa chào mừng các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đến dự lễ kỷ niệm(Ảnh: C.T.Thuận)
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường tặng hoa chào mừng các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đến dự lễ kỷ niệm(Ảnh: C.T.Thuận)

Đến dự lễ có Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.Hồ Chí Minh Im Hen; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, cùng các cựu chiến binh từng chiến đấu và làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia; các sĩ quan quân đội Hoàng gia Campuchia đang theo học tại Việt Nam.

Trước hành động xâm lược lãnh thổ nước ta của quân Pol Pot (từ tháng 4-1977) và đáp lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, ngày 23-12-1978, Quân tình nguyện Việt Nam đã cùng với lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia tiến công trên toàn tuyến biên giới Tây Nam.

Ngài Im Hen, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.Hồ Chí Minh bày tỏ lòng biết ơn đến Ðảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hết lòng giúp đỡ nhân dân Campuchia.
Phát biểu tại buổi lễ, ngài Im Hen, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.Hồ Chí Minh bày tỏ lòng biết ơn đến Ðảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hết lòng giúp đỡ nhân dân Campuchia.

Từ ngày 23-12-1978 đến 17-1-1979, Quân tình nguyện Việt Nam và lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia đã đập tan bộ máy thống trị của tập đoàn phản động Pol Pot từ trung ương đến cơ sở, giải phóng trên 4 triệu dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp nhấn mạnh, chiến thắng biên giới Tây Nam và chiến thắng chế độ diệt chủng ngày 7-1-1979 là chiến thắng chung, niềm vui chung của nhân dân 2 nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia và Việt Nam, khép lại một trang sử đen tối nhất của đất nước Campuchia, cứu nhân dân nước bạn thoát khỏi thảm họa diệt chủng, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, hòa bình và phát triển.

 Lãnh đạo tỉnh và ngài Im Hen, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.Hồ Chí Minh đến dự lễ.
Lãnh đạo tỉnh và Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.Hồ Chí Minh đến dự lễ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động đối ngoại song phương với nước bạn; duy trì kết nghĩa với các tỉnh Kampong Cham, Kampong Thom; trao đổi thông tin về quân nhân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong thời kỳ chiến tranh; thường xuyên thông báo tình hình, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ và giúp đỡ bạn trên các lĩnh vực. Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo các cơ quan, sở, ngành, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục quan tâm chăm sóc nhiều hơn nữa đến các đối tượng chính sách, gia đình có công với đất nước.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Campuchia, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.Hồ Chí Minh Im Hen bày tỏ lòng biết ơn đến Ðảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hết lòng giúp đỡ nhân dân Campuchia cũng như những cán bộ, học viên đang công tác và học tập tại TP.Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Đại diện các sĩ quan quân đội hoàng gia Campuchia đang học tập ở Việt Nam đến dự lễ
Các sĩ quan Quân đội Hoàng gia Campuchia đang học tập ở Việt Nam đến dự lễ

Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.Hồ Chí Minh cho biết, đại thắng ngày 7-1-1979 kết thúc kỷ nguyên đen tối nhất của Campuchia và mở ra kỷ nguyên mới, đầy ánh sáng và niềm tin hy vọng. Mọi người dân Campuchia từng trải qua chế độ diệt chủng, cũng như lớp trẻ sau này mãi mãi ghi nhớ ý nghĩa to lớn của chiến thắng lịch sử này. Ông Im Hen cũng gửi lời cám ơn sâu sắc đến các cựu chuyên gia và chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã vượt qua khó khăn, giúp đỡ nhân dân và đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.

Tin và ảnh: Minh Thành

Tin xem nhiều