Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ luật 4 trường hợp liên quan đến tham nhũng

09:01, 14/01/2019

(ĐN) - Trong số 383 đảng viên bị thi hành kỷ luật năm 2018, có 4 trường hợp bị thi hành kỷ luật do liên quan đến tham nhũng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản và nhận hối lộ. Ngoài việc bị kỷ luật về mặt Đảng, 2/4 trường hợp này còn bị xử lý về pháp luật, bị phạt tù giam.

(ĐN) - Trong số 383 đảng viên bị thi hành kỷ luật năm 2018, có 4 trường hợp bị thi hành kỷ luật do liên quan đến tham nhũng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản và nhận hối lộ. Ngoài việc bị kỷ luật về mặt Đảng, 2/4 trường hợp này còn bị xử lý về pháp luật, bị phạt tù giam.

Bên cạnh đó, 1 trường hợp bị xử lý về trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham ô, chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước; hàng chục trường hợp khác bị xử lý vì cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, liên quan đến tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản…

P.H

Tin xem nhiều