Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 7,2 tỷ đồng giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin

04:01, 27/01/2019

(ĐN) – Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, năm 2018, tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền dùng để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh là hơn 7,2 tỷ đồng, đạt 161% kế hoạch đề ra.

 

(ĐN) – Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, năm 2018, tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền dùng để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh là trên 7,2 tỷ đồng, đạt 161% kế hoạch đề ra.

Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và đại diện gia đình có nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin ở TP. Biên Hòa được tặng quà dịp tết
Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và đại diện gia đình có nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin ở TP. Biên Hòa được tặng quà dịp tết

Trong đó, từ nguồn kinh phí nhà nước, Hội đã hỗ trợ Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh trực thuộc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Định Quán số tiền 270 triệu đồng; trợ cấp sửa 8 căn nhà, xây 6 căn nhà cho gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ vốn sản xuất cho 107 nạn nhân. Bên cạnh đó, Hội các cấp còn trợ cấp 203 suất học bổng, học nghề; tặng trên 17 ngàn phần quà cho nạn nhân dịp lễ, tết; khám, chữa bệnh và cấp thuốc cho 144 nạn nhân…

Được biết, toàn tỉnh hiện có 1.896 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin được hưởng chính sách, tăng 45 người so với cuối năm 2017. Ngoài ra, 623 nạn nhân là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin cũng được hưởng chính sách và gần 3 ngàn nạn nhân là dân thường được hưởng trợ cấp xã hội.

Tin, ảnh: Nga Sơn

 

Tin xem nhiều