Báo Đồng Nai điện tử
En

Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX

05:01, 08/01/2019

(ĐN)- Ngày 8-1, tại TP.Vũng Tàu, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì Hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 9 (khoá VIII)...

(ĐN)- Ngày 8-1, tại TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì Hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 9 (khoá VIII).

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã đến dự. Về phía tỉnh Đồng Nai, tham dự hội nghị có Uỷ viên Ban TVTU, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Tới.

Trong 2 ngày: 8 và 9-1, các đại biểu tham dự hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề như: kết quả công tác mặt trận năm 2018 và chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2019; góp ý dự thảo lần 1 báo cáo chính trị Đại hội MTTQ Việt Nam khoá IX; sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá VIII; kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; đề án nhân sự Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá IX.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, năm 2019 là năm cả nước tăng tốc, bứt phá phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020). Đối với MTTQ Việt Nam, đây còn là năm tổ chức đại hội các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024. Vì vậy, vai trò của MTTQ trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc cần được củng cố, tăng cường ở mức cao hơn, trên cơ sở tiếp tục phát huy dân chủ, sức sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường, tự hào, tự tôn dân tộc và đồng thuận xã hội. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị cần phát huy tinh thần làm việc một cách dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, tập trung thảo luận và cho ý kiến vào văn bản trình hội nghị.

Ngày mai 9-1, hội nghị sẽ hiệp thương nhân sự bổ sung các Uỷ viên Trung ương MTTQ Việt Nam; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018.

Tin và nh: Hà Lam

Tin xem nhiều