Báo Đồng Nai điện tử
En

Đào tạo nghề phải đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động

10:01, 18/01/2019

(ĐN) - Sáng 18-1, Bộ Lao động - thương binh và xã hội đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ của ngành năm 2019. Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung chủ trì hội nghị. Ở điểm cầu Đồng Nai có sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và các huyện, TX.Long Khánh, TP.Biên Hòa.

 

(ĐN) - Sáng 18-1, Bộ Lao động - thương binh và xã hội đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ của ngành năm 2019. Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung chủ trì hội nghị. Ở điểm cầu Đồng Nai có sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và các huyện, TX.Long Khánh, TP.Biên Hòa.

lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, huyện, thị, thành tham gia hội nghị ở điểm cầu Đồng Nai.
lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, huyện, thị, thành tham gia hội nghị ở điểm cầu Đồng Nai.

Theo Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, việc tuyển sinh của các trường nghề thời gian qua rất thuận lợi, nhưng chất lượng đào tạo chưa đáp ứng được đòi hỏi thực tế từ doanh nghiệp. Năm 2019, các trường nghề cần tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2018 cao hơn những năm trước, nhưng công việc vẫn thuộc các nghề có trình độ tay nghề thấp. Bộ cần có định hướng trong xuất khẩu lao động, chú trọng những thị trường lao động khó tính, đòi hỏi tay nghề cao. Bên cạnh đó, Bộ cần chú trọng đảm bảo chế độ cho người có công và gia đình người có công, trẻ em, người già neo đơn, người khuyết tật, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2019 với mục tiêu không để ai không có tết.

Trong năm 2019, ngành lao động - thương binh và xã hội cần đẩy mạnh thực hiện thanh toán tiền trợ cấp thông qua hệ thống dịch vụ đối với các đối tượng nhận hỗ trợ. Bộ cũng cần có những giải pháp phòng chống việc xâm hại, bạo lực đối với trẻ em, phụ nữ. Tập trung rà soát hồ sơ người có công còn tồn đọng để kịp thời công nhận, chi trả chế độ đối với cá nhân, gia đình…

Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung đặt mục tiêu trong năm 2019 ngành sẽ tạo 1,6 triệu việc làm, trong đó sẽ đưa 120 ngàn lao động đi làm việc tại nước ngoài.

Võ Tuyên

Tin xem nhiều