Báo Đồng Nai điện tử
En

Cắt khối u ở ruột non hiếm gặp

05:01, 27/01/2019

(ĐN)- Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai vừa phẫu thuật cắt thành công khối u ở ruột non cho bệnh nhân N.T.H. (68 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk).

Bác sĩ Trần Ngọc Lưỡng đọc phim chụp CT về u ruột non của bệnh nhân H.
Bác sĩ Trần Ngọc Lưỡng đọc phim chụp CT về u ruột non của bệnh nhân H.

(ĐN)- Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai vừa phẫu thuật, cắt thành công khối u ở ruột non cho bệnh nhân N.T.H. (68 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk).

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cơ thể suy kiệt, ăn uống kém, thường xuyên đau nhiều. Tiến hành chụp CT, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có một khối u trong ruột non (kích thước bằng quả chanh), khiến hai đoạn ruột lồng vào nhau gây tắc ruột, nên tiến hành mổ cấp cứu, cắt bỏ đoạn ruột bị lồng.

Sau 5 ngày phẫu thuật, được nuôi ăn bằng tĩnh mạch, đến 26-1, bệnh nhân đã có thể ăn uống bình thường, vết thương lành và được xuất viện.

Theo Bác sĩ Trần Ngọc Lưỡng, khoa Ngoại tổng quát, hiện tượng lồng ruột do u ruột non, dẫn đến tắc ruột rất hiếm gặp ở người lớn, tỷ lệ chỉ chiếm 1-5%. Chỉ đến khi người bệnh có những triệu chứng rõ rệt như: nôn ói, đau bụng kéo dài, sụt cân nhanh..,thì bệnh mới có thể được phát hiện.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều