Báo Đồng Nai điện tử
En

Cẩn trọng với tình trạng nổ bình gas mini

10:01, 28/01/2019

(ĐN) - Các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vừa phẫu thuật cấp cứu, gắp 2 mảnh bình gas mini bị nổ văng vào cổ bệnh nhân H.C.T. (23 tuổi, ngụ xã Phước An, huyện Nhơn Trạch).

(ĐN) - Các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vừa phẫu thuật cấp cứu, gắp 2 mảnh bình gas mini bị nổ văng vào cổ bệnh nhân H.C.T. (23 tuổi, ngụ xã Phước An, huyện Nhơn Trạch).

Bác sĩ dặn dò, thăm hỏi tình hình của bệnh nhân H.C.T. khi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai
Bác sĩ dặn dò, thăm hỏi tình hình của bệnh nhân H.C.T. khi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Bệnh nhân T. nhập viện trong tình trạng đa vết thương vùng mặt, có vết thương hở vùng dưới xương đòn… chảy máu nhiều khó cầm, đau nhiều.

Nghi ngờ có dị vật ở vùng cổ, các bác sĩ đã tiến hành chụp CT, phát hiện 2 dị vật nghi ngờ là kim loại. Một mảnh nằm ở vùng trước cơ ức bên phải, một mảnh nằm sâu bên trong chính giữa cổ. Ngoài ra, bệnh nhân còn có vết thương ở vai rất sâu, tụ máu nhiều, sưng to.

Sau 1 ngày nhập viện, bệnh nhân được phẫu thuật để lấy dị vật ra. Các bác sĩ tiến hành mở vết thương, cắt lọc vết thương, gắp những mô bị giập nát và dị vật trong vết thương, cầm máu, dẫn lưu để không bị tụ máu, tụ dịch chỗ vết thương. Đến nay bệnh nhân tự thở được, ăn uống bình thường, vết thương không có dấu hiệu bị nhiễm trùng và đã được xuất viện.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều