Báo Đồng Nai điện tử
En

Văn miếu Trấn Biên kết nối, lan tỏa những giá trị tốt đẹp

03:12, 21/12/2018

(ĐN)- Ngày 21-12, Trung tâm Văn miếu Trấn Biên đã phối hợp với Câu lạc bộ Nghiên cứu và vinh danh văn hóa Nam bộ long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm 320 năm Biên Hòa – Đồng Nai và 20 năm phỏng dựng Văn miếu Trấn Biên.

(ĐN)- Ngày 21-12, Trung tâm Văn miếu Trấn Biên đã phối hợp với Câu lạc bộ Nghiên cứu và vinh danh văn hóa Nam bộ long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm 320 năm Biên Hòa – Đồng Nai và 20 năm phỏng dựng Văn miếu Trấn Biên. Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Tới đã đến dự.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại buổi lễ
Các nghệ sĩ biểu diễn tại buổi lễ

Tại đây, sau khi dâng hương ở Nhà bái đường, các đại biểu đã cùng nhau thưởng lãm 200 bức ảnh tư liệu về tỉnh Biên Hòa xưa; thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ của Câu lạc bộ Nghiên cứu và vinh danh văn hóa Nam bộ biểu diễn với chủ đề Hào khí Trấn Biên.

Các đại biểu cùng xem những bức ảnh về Biên Hòa xưa được trưng bày tại Văn miếu Trấn Biên
Các đại biểu cùng xem những bức ảnh về Biên Hòa xưa được trưng bày tại Văn miếu Trấn Biên

Giám đốc Trung tâm Văn miếu Trấn Biên Trần Đăng Ninh cho biết, thông qua chương trình này, trung tâm muốn giới thiệu đến du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống đấu tranh của cha ông ta từ thời mở cõi đến nay để từ đó cùng nhau bảo tồn, phát huy những giá trị tốt đẹp ấy.

Theo PGS-TS.Huỳnh Văn Tới, Văn miếu Trấn Biên được xây dựng từ năm 1715, thời điểm chưa có Văn miếu Huế, là văn miếu đầu tiên của vùng đất Nam bộ. Tại đây, triều đình nhà Nguyễn đã tổ chức các buổi lễ, tế nhằm biểu dương, động viên tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo. Đến năm 1861, khi Pháp chiếm Biên Hòa, Văn miếu Trấn Biên bị phá bỏ. Năm 1998, Văn miếu Trấn Biên được phỏng dựng theo cấu trúc của văn miếu và những ghi chép trong sử sách.

Đại diện các ban quý tế đình, miễu trong tỉnh dâng hương tại Nhà bái đường
Đại diện các ban quý tế đình, miễu trong tỉnh dâng hương tại Nhà bái đường

Việc thờ phụng ở Nhà bái đường lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm hạt nhân, kết nối giá trị văn hóa giáo dục tiêu biểu của dân tộc và bản sắc phương Nam. Giá trị của Khổng Tử và Nho học được đề cao qua quan điểm tiếp nhận của tư tưởng Hồ Chí Minh là lấy chữ Văn làm cốt lõi, lấy sự học làm thước đo giá trị, học gắn với hành chứ không phải học chỉ để làm quan.

Những năm qua, Văn miếu Trấn Biên không chỉ để thờ cúng mà còn là nơi để vinh danh những người đã có công đóng góp cho sự phát triển của vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai. Đó là những Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, học sinh, sinh viên đạt các giải thưởng quốc gia, quốc tế…; tổ chức nhiều sự kiện mang giá trị văn hóa, giáo dục sâu sắc như: Đêm thơ Nguyên tiêu, dân sách...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Tới và Giám đốc Trung tâm Văn miếu Trấn Biên tri ân các Ban quý tế các đình, miễu đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của Văn miếu Trấn Biên
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Tới và Giám đốc Trung tâm Văn miếu Trấn Biên tri ân các Ban quý tế các đình, miễu đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của Văn miếu Trấn Biên

Những hoạt động diễn ra ở Văn miếu đã kết nối được tư tưởng trọng học của cha ông. Học không chỉ là học chữ mà cả học nghề. Qua đó đã kết nối được văn hóa ở khắp mọi miền Tổ quốc lại với nhau và lan tỏa đến trái tim của mỗi người.

Tin và ảnh: Hạnh Dung

Tin xem nhiều