Báo Đồng Nai điện tử
En

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền

03:12, 04/12/2018

(ĐN) - Sáng 4-12, đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng năm 2018 tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.

 

(ĐN) - Sáng 4-12, đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng năm 2018 tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kết luận tại buổi làm việc.
Đồng chí Huỳnh Văn Tới phát biểu tại buổi làm việc

Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh hiện có 91 tổ chức và gần 6 ngàn đảng viên sinh hoạt ở 5 loại hình khác nhau. Trong năm 2018, Ban thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện đạt và vượt 30/31 chỉ tiêu về công tác dân vận, xây dựng Đảng và nhiệm vụ đặc thù của Đảng bộ khối.

Đến nay, phần lớn doanh nghiệp trong khối đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, trong đó có 82 doanh nghiệp đạt và vượt về nộp ngân sách theo kế hoạch giao; kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu Nghị quyết; thực hiện tốt việc khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2017 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh Tạ Huy Hoàng, phát biểu tại buổi kiểm tra.
Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Tạ Huy Hoàng phát biểu tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra

Đồng chí Huỳnh Văn Tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho rằng, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh là một Đảng bộ có tính đặc thù, nhưng Ban thường vụ Đảng ủy Khối đã chủ động, tích cực, nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao phù hợp với đặc thù của khối nên đạt nhiều thành tựu nổi bật.

Đồng chí đề nghị, sau kết quả đạt được của năm 2018, Ban thường vụ Đảng ủy Khối cần rà soát lại, những chỉ tiêu nào chưa đạt hoặc đạt chưa vững chắc thì củng cố, làm cho chắc. Đồng thời, tiếp tục chú ý ứng dụng công nghệ thông tin để phát huy hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền phù hợp với đặc thù của khối.

Tin và ảnh: Phương Hằng

Tin xem nhiều