Báo Đồng Nai điện tử
En

Trung tâm công tác xã hội tỉnh Đồng Nai sẽ hoạt động vào đầu năm 2019

10:12, 12/12/2018

(ĐN) - Chiều 12-12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã họp với các ngành về việc xây dựng Trung tâm công tác xã hội tỉnh Đồng Nai. Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, đến thời điểm hiện tại việc xây dựng đề án thành lập Trung tâm công tác xã hội tỉnh Đồng Nai, dự án xây dựng trụ sở mới dành cho trung tâm đang được tiến hành.

(ĐN) - Chiều 12-12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã họp với các ngành về việc xây dựng Trung tâm công tác xã hội tỉnh Đồng Nai. Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, đến thời điểm hiện tại việc xây dựng đề án thành lập Trung tâm công tác xã hội tỉnh Đồng Nai, dự án xây dựng trụ sở mới dành cho trung tâm đang được tiến hành. Sở Lao động - thương binh và xã hội cần tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan để đảm bảo thời gian, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo đề án được Sở Lao động - thương binh và xã hội thực hiện, Trung tâm công tác xã hội tỉnh Đồng Nai là đơn vị trực thuộc sở, hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên. Trung tâm công tác xã hội tỉnh Đồng Nai được hình thành từ việc hợp nhất các trung tâm: Bảo trợ người già, người khuyết tật, người tâm thần; Bảo trợ huấn nghệ cô nhi Biên Hòa; Nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật và Nhà nuôi dưỡng cha mẹ liệt sĩ.

Trụ sở mới của Trung tâm công tác xã hội tỉnh Đồng Nai sẽ được xây dựng trên phần đất của Trung tâm bảo trợ huấn nghệ cô nhi Biên Hòa (thuộc KP.5, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa). Ngoài ra, trung tâm còn có 3 cơ sở tại TP.Biên Hòa gồm: ở số 81/76, KP.11, phường Tân Hòa; số 214 Cách Mạng Tháng Tám, KP.3, phường Quyết Thắng; ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa. Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm công tác xã hội tỉnh Đồng Nai được tổng hợp từ hoạt động của các trung tâm đơn lẻ trước đây. Dự kiến đến đầu năm 2019, Trung tâm công tác xã hội tỉnh Đồng Nai sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Văn Truyên

Tin xem nhiều