Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều hoạt động chào mừng 320 năm Biên Hòa – Đồng Nai

07:12, 22/12/2018

(ĐN) – Sáng 22-12, Thành đoàn Biên Hòa, Phòng Văn hóa – thông tin, UBND phường Tân Hiệp đã phối hợp tổ chức lễ ra quân ngày thứ Bảy xanh – sạch – đẹp chào mừng kỷ niệm 320 năm Biên Hòa – Đồng Nai...

(ĐN) – Sáng 22-12, Thành đoàn Biên Hòa, Phòng Văn hóa – thông tin, UBND phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) đã phối hợp tổ chức lễ ra quân ngày thứ Bảy xanh – sạch – đẹp chào mừng kỷ niệm 320 năm Biên Hòa – Đồng Nai hình thành và phát triển (1698-2018).

Đoàn viên, thanh niên ra quân ngày thứ bảy xanh – sạch – đẹp
Đoàn viên, thanh niên ra quân ngày thứ bảy xanh – sạch – đẹp

Phát biểu tại lễ ra quân, Bí thư Thành đoàn Biên Hòa Nguyễn Minh Hiếu kêu gọi các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên trên địa bàn thành phố tích cực tham gia làm vệ sinh, thu gom rác thải xung quanh nơi ở, nơi công cộng; tham gia tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông tại các điểm giao thông trọng điểm, cổng trường; bóc xóa biển quảng cáo rao vặt sai quy định…

Sau lễ ra quân, khoảng 200 đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường Tân Hiệp, cùng một số phường lân cận và học sinh một số trường THPT đã ra quân quét dọn, cạo xóa biển quảng cáo rao vặt sai quy định trên các tuyến đường dẫn vào sân vận động Đồng Nai.

* Trước đó, tối 21-12, tại Phố đi bộ Nguyễn Văn Trị, Thành đoàn Biên Hòa, Lữ đoàn 75 và Trung tâm văn hóa – thể thao TP. Biên Hòa cũng đã phối hợp tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 320 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai. Dịp này, Thành đoàn Biên Hòa cũng đã trao 10 phần quà (trị giá 500 ngàn đồng/suất) cho cựu chiến binh, dân quân tự vệ và cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

* Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng đến kỷ niệm 320 năm Biên Hòa – Đồng Nai, tại Trường tiểu học Hà Huy Giáp cũng đã diễn ra chương trình Ngày hội Em yêu Tổ quốc Việt Nam, thu hút khoảng 300 giáo viên Tổng phụ trách Đội và đội viên tham gia. Với chủ để “Biên Hòa xưa và nay”, các em thiếu nhi đã được xem triển lãm làng nghề thủ công (như: nghề gốm, nghề làm bún khô, nghề dệt thổ cẩm, nghề gò tôn, nghề đan mây tre lá…); triển lãm sách báo Biên Hòa xưa và nay; hội thi vẽ tranh trên nón lá và quạt; hội thi rung chuông vàng; trải nghiệm làm gốm…

Tin, ảnh: Nga Sơn

 

Tin xem nhiều