Báo Đồng Nai điện tử
En

Tỉnh dậy sau 35 ngày hôn mê

06:12, 14/12/2018

(ĐN)- Bệnh viện Đại học Y dược Shingmark vừa cứu sống nữ bệnh nhân N.N.Đ. (42 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú tại xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) bị dập não do tai nạn giao thông.

Bác sĩ Châu thăm khám vết thương cho bệnh nhân
Bác sĩ Châu thăm khám vết thương cho bệnh nhân

(ĐN)- Bệnh viện Đại học Y dược Shingmark vừa cứu sống nữ bệnh nhân N.N.Đ. (42 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú tại xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) bị dập não do tai nạn giao thông.

Người nhà bệnh nhân Đ. cho biết, ngày 27-10, bà Đ. chở con trai 18 tuổi trên xe gắn máy để đi làm công nhân tại huyện Nhơn Trạch thì bất ngờ bị một xe chở khách tông phải. Con trai bà Đ. không may mắn đã tử vong sau đó; còn bà Đ. được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y dược Shingmak trong tình trạng tổn thương, biến dạng vùng đầu trái, hôn mê sâu, rối loạn nhịp thở, huyết áp tăng cao, mất tri giác, nguy cơ tử vong rất cao.

Các bác sĩ đã tiến hành khai thông đường thở, hút đàm, đặt ống nội khí quản cho bệnh nhân. Qua kết quả chụp CT, bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu bằng cách mở sọ não trái, xẻ màng não lấy hết máu bầm, bơm rửa, hút một phần não bị dập, cầm máu và vá kín màng não cứng. Phần nắp sọ của bệnh nhân được gửi lên bộ phận mô của Đại học Y Phạm Ngọc Thạch bảo quản. Dự kiến, 3 – 6 tháng sau sẽ lắp lại nắp sọ cho bệnh nhân.

Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân được thở máy 14 ngày, sau đó cai máy, mở khí quản cho bệnh nhân để bệnh nhân tập thở. Đến ngày 3-12, bệnh nhân đã tỉnh dậy và đến nay sức khỏe đã ổn định, tỉnh táo, có thể đi lại, ăn uống bình thường, không yếu liệt, tri giác ổn định.

Bác sĩ CKI Huỳnh Hoàng Châu, Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đại học Y dược Shingmark cho biết, đây là một ca chấn thương sọ não rất nặng. Nếu không được cấp cứu kịp thời trong thời gian vàng từ 2-4 giờ sau tai nạn, nguy cơ tử vong rất cao.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều