Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập huấn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Chơ Ro

08:12, 20/12/2018

(ĐN) - Sáng 20-12, tại nhà Văn hóa cộng đồng dân tộc Chơ Ro (ấp Lý Lịch, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai tổ chức Hội nghị tập huấn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Chơ Ro cho 80 học viên.

 

(ĐN) - Sáng 20-12, tại nhà Văn hóa cộng đồng dân tộc Chơ Ro (ấp Lý Lịch, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai tổ chức Hội nghị tập huấn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Chơ Ro cho 80 học viên. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 320 năm Biên Hòa – Đồng Nai.

PGS – TS.Huỳnh Văn Tới giới thiệu chuyên đề về bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc tại hội nghị tập huấn (ảnh: Lê Kiệt)
PGS – TS.Huỳnh Văn Tới giới thiệu chuyên đề về bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc tại hội nghị tập huấn (ảnh: Lê Kiệt)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Tới nhấn mạnh, trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, đồng bào dân tộc Chơ Ro, cùng với đồng bào các dân tộc anh em dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ đã cùng nhau góp phần đấu tranh chiến thắng giặc ngoại xâm, giành lại hòa bình độc lập cho dân tộc.

Đồng Nai hiện có 35 dân tộc thiểu số với gần 190 ngàn người, trong đó có 4 dân tộc bản địa là Chơ Ro, STiêng, Mạ và Cơ Ho. Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào Chơ Ro, thời gian qua, Đảng và nhà nước đã thực hiện nhiều chính sách, nhằm giúp đồng bào phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, cùng với cả tỉnh xây dựng nông thôn mới.

Các học viên tham gia hội nghị tập huấn.
Các học viên tham gia hội nghị tập huấn.

Theo chương trình, trong 3 ngày: từ 20 đến 22-12, các học viên sẽ được nghe PGS – TS. Huỳnh Văn Tới giới thiệu chuyên đề về bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc. Các nghệ nhân, nhạc sĩ sẽ hướng dẫn các học viên cách đánh cồng chiêng, tập hát dân ca Chơ Ro, bắn ná, nhảy sạp, dạy làm bánh và nấu các món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Chơ Ro…Qua đó, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc phát huy văn hóa truyền thống trong các buổi sinh hoạt văn hóa, lễ hội, góp phần tích cực vào phát triển du lịch của tỉnh…

Lễ bế mạc Hội nghị tập huấn sẽ được tổ chức vào chiều ngày 22-12.

An Yên

Tin xem nhiều