Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạo điều kiện cho đồng bào Công giáo, Tin lành đón Giáng sinh an lành

10:12, 12/12/2018

(ĐN) - Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa có hướng dẫn về hoạt động của MTTQ các cấp nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2018...

 

(ĐN) - Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa có hướng dẫn về hoạt động của MTTQ các cấp nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2018.

Theo đó, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp với chính quyền, cơ quan liên quan và các tổ chức đoàn thể tại địa phương hướng dẫn, giúp đỡ các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ, đồng bào Công giáo và Tin Lành tổ chức Giáng sinh bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định pháp luật.

Đối với người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, nếu có nhu cầu tổ chức lễ Giáng sinh thì hướng dẫn dự lễ chung với tín đồ Việt Nam tại các địa điểm đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Nếu có nhu cầu tổ chức lễ tại địa điểm riêng thì hướng dẫn thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Các giáo xứ, giáo họ, cơ sở hội thánh nếu tổ chức diễu hành xe hoa, rước kiệu, hoạt động văn hóa, văn nghệ thì liên hệ Phòng Văn hóa - thông tin cấp huyện để được hướng dẫn.

Ban thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các giáo xứ, giáo họ, dòng tu, cơ sở hội thánh treo cờ Tổ quốc ở vị trí trang trọng; bố trí thời gian tổ chức lễ Giáng sinh hợp lý, đảm bảo sức khỏe cho đồng bào tín đồ; động viên đồng bào giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường ở những nơi tổ chức lễ.

Phối hợp cùng Ban dân vận, Phòng Nội vụ cấp huyện tổ chức họp mặt, thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chức sức, chức việc, đồng bào tín đồ trong dịp Giáng sinh; kịp thời khen thưởng, nhân rộng những tấm gương, giá trị tốt đẹp trong đồng bào tôn giáo, tiếp tục động viên đồng bào tôn giáo “sống tốt đời, đẹp đạo”.

Phương Hằng

 

Tin xem nhiều