Báo Đồng Nai điện tử
En

Triển khai hiệu quả một số quy định mới có liên quan

09:12, 18/12/2018

(ĐN) – Ngày 18-12, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh do Phó giám đốc Sở Văn hóa – thể thao và du lịch Nguyễn Thị Mộng Bình làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Long Thành về tình hình thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện.

(ĐN) – Ngày 18-12, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh do Phó giám đốc Sở Văn hóa – thể thao và du lịch Nguyễn Thị Mộng Bình làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Long Thành về tình hình thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện.

Bà Nguyễn Thị Mộng Bình, Phó giám đốc Sở Văn hóa – thể thao và du lịch phát biểu tại buổi làm việc
Phó giám đốc Sở Văn hóa – thể thao và du lịch Nguyễn Thị Mộng Bình phát biểu tại buổi làm việc

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Long Thành, trong năm 2018, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã đạt được những kết quả tích cực. Toàn huyện trong năm đã có 100% ấp, khu giữ vững danh hiệu ấp, khu văn hóa; 15/15 xã, thị trấn đăng ký và đạt chuẩn xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội; ước tính có 92% cơ quan, đơn vị và 85% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên ước đạt 37,8% trên tổng số dân toàn huyện.

Thực hiện chương trình phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập, trong năm 2018, toàn huyện có 19 sáng kiến tham gia dự thi chương trình Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động, học tập tỉnh (hiện chưa có kết quả)…

Các thành viên Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Long Thành trao đổi tại buổi làm việc
Các thành viên Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Long Thành trao đổi tại buổi làm việc

Các thành viên Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện kiến nghị xem xét lại chỉ tiêu 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Phó giám đốc Sở Văn hóa – thể thao và du lịch Nguyễn Thị Mộng Bình đề nghị trong năm 2019, Ban chỉ đạo của huyện cần quan tâm tuyên truyền, phổ biến và triển khai có hiệu quả một số quy định mới liên quan đến các chương trình.

Sau buổi làm việc, các thành viên Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh đi thăm một số khu nhà trọ văn hóa tại 2 xã: Long Đức, An Phước. Được biết, trong đợt này, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh sẽ làm việc với 10 đơn vị huyện, thị (trừ TP. Biên Hòa).

Tin, ảnh: Nga Sơn

 

Tin xem nhiều