Báo Đồng Nai điện tử
En

Phối hợp, thống nhất hành động vì sự phát triển chung

08:12, 19/12/2018

(ĐN) - Sáng 19-12, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 11, khóa VIII để đánh giá chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2018 và thống nhất chương trình hành động năm 2019.

(ĐN) - Sáng 19-12, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 11, khóa VIII để đánh giá chương trình phối hợp hành động năm 2018 và thống nhất chương trình hành động năm 2019; thảo luận dự thảo báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ tỉnh, khóa VIII (nhiệm kỳ 2014-2019). Các đồng chí: Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự.

abc
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Tới khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác mặt trận năm 2018.

Theo Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, năm 2018 có 12 việc đã được đổi mới trong công tác mặt trận ở Đồng Nai. Trong đó, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu Ban TVTU phân công các Ủy viên Ban TVTU dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở một số khu dân cư tiêu biểu; phối hợp chăm lo đời sống đồng bào dân tộc ít người; phối hợp, kết nối, trao 9 loại học bổng khuyến học, khuyến tài nhân kỷ niệm 320 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa- Đồng Nai…

Ngoài ra, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã tích cực thực hiện chương trình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng “Đại đoàn kết”, đón nhận Bằng ghi công hoàn thành việc xóa nhà dột nát cho người nghèo theo tiêu chí của Chính phủ; nâng cao chất lượng hoạt động của các hội đồng tư vấn và Ban tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới và Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Quang Huy khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác mặt trận 2018.
Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Quang Huy khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích

Kết luận hội nghị, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Tới cho rằng, năm 2018, Đồng Nai mặc dù đã tăng trưởng về nhiều mặt, nhưng cũng còn những tồn tại, hạn chế. Mặt trận, các đoàn thể và tổ chức thành viên cùng phối hợp để khắc phục những tồn tại, hạn chế đó, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh, tham gia  xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, thực hiện giám sát và phản biện xã hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kêu gọi tinh thần, trách nhiệm, trí tuệ của tất cả các tổ chức thành viên, thực hiện đạt kết quả cao nhất chương trình phối hợp, thống nhất hành động đã được xác định cho năm 2019, xây dựng mặt trận thành khối đại đoàn kết vững mạnh, xây dựng Đồng Nai văn minh, giàu mạnh, phát triển bền vững.

Tin và ảnh: Phương Hằng

Tin xem nhiều