Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều hoạt động thiết thực trong dịp lễ Giáng sinh 2018

08:12, 23/12/2018

(ĐN)- Bà Hoàng Thị Yến, Chánh Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cho biết, nhân dịp lễ Giáng sinh 2018, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã hướng dẫn Ban Đoàn kết Công giáo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tích cực đưa con em trong độ tuổi đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự để phục vụ công tác tuyển quân năm 2019, thực hiện tốt trách nhiệm của một công dân, đồng hành cùng dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn phường Tân Hòa (TP.Biên Hòa).
Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn phường Tân Hòa (TP.Biên Hòa).

(ĐN)- Bà Hoàng Thị Yến, Chánh Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cho biết, nhân dịp lễ Giáng sinh 2018, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã hướng dẫn Ban Đoàn kết Công giáo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tích cực đưa con em trong độ tuổi đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự để phục vụ công tác tuyển quân năm 2019, thực hiện tốt trách nhiệm của một công dân, đồng hành cùng dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cũng đã hướng dẫn các giáo xứ tổ chức đợt văn nghệ từ ngày 20 đến 25-12, qua đó quyên góp ủng hộ tiền để các giáo xứ tổ chức thăm hỏi đồng bào vùng sâu, vùng xa, người già cô đơn, trẻ mồ côi một số nơi trong và ngoài tỉnh.

Tu sĩ Nguyễn Mạnh Hoan, Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh thì phối hợp thực hiện 1 ngày chăm sóc sức khỏe nhân dân, bốc thuốc và khám chữa bệnh miễn phí cho người già, người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các cơ sở y tế của Dòng Thánh Gioan Thiên chúa trong dịp lễ Giáng sinh này.

Trong không khí giáng sinh rộn ràng khắp nơi, lãnh đạo tỉnh và các địa phương đã tổ chức nhiều đoàn thăm và chúc mừng các vị chức sắc Công giáo, Tin Lành và bà con giáo dân trong tỉnh một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo huyện còn hỗ trợ địa phương trao tặng hàng trăm thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn và đóng góp xây tặng 3 căn nhà tình thương. Dự kiến, trong dịp Tết Nguyên đán 2019, Ban Đoàn kết Công giáo huyện sẽ thăm và tặng quà (mỗi phần gồm 10 kg gạo và một số thực phẩm) cho các bà mẹ Công giáo bị ốm đau, bệnh tật để giúp các bà mẹ có cái tết đầm ấm.

Đoàn lãnh đạo huyện Long Thành do Bí thư Huyện ủy Cao Tiến Dũng làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho 6 cơ sở Công giáo, Tin lành ở địa bàn xã Tân Hiệp nhân lễ Giáng sinh năm 2018. Lãnh đạo huyện mong muốn các linh mục, mục sư tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân, tín đồ chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết chung sức với chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019.

* Đoàn lãnh đạo TX.Long Khánh đến thăm các giáo xứ, Chi hội thánh Tin Lành, tặng quà, chúc lễ Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến các vị chức sắc, tu sĩ, cùng bà con giáo dân. Các vị chức sắc tôn giáo khẳng định sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân sống tinh thần bác ái, chung tay góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

* Đoàn lãnh đạo huyện Cẩm Mỹ do Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Chiến làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà tại các giáo xứ: Xuân Đông, Xuân Tây, Thừa Ân, Thừa Đức và Thiên Đức. Lãnh đạo huyện chúc các vị linh mục, ban hành giáo cùng đồng bào Công giáo một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc và mong muốn các vị linh mục tiếp tục hướng dẫn bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo.

* Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Định Quán tổ chức họp mặt nhân lễ Giáng sinh năm 2018. Hơn 50 chức sắc, chức việc Công giáo, Tin Lành trên địa bàn huyện đã được nghe thư chúc mừng lễ Giáng sinh của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nghe tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện trong năm 2018. Lãnh đạo huyện Định Quán ghi nhận những đóng góp to lớn của các vị chức sắc và đồng bào Công giáo trong kết quả thực hiện các nhiệm vụ của địa phương; điển hình là góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới.

* Trong dịp mừng Giáng sinh, nhiều giáo xứ tổ chức các chương trình văn nghệ; thăm hỏi đồng bào vùng sâu, vùng xa, người già cô đơn, trẻ mồ côi ở một số nơi trong và ngoài tỉnh. Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh phối hợp thực hiện 1 ngày chăm sóc sức khỏe nhân dân, bốc thuốc và khám chữa bệnh miễn phí cho người già, người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các cơ sở y tế của dòng Thánh Gioan Thiên Chúa trong dịp lễ Giáng sinh này.

* Linh mục Lê Vinh Hiến, Phó chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Trưởng ban đoàn kết Công giáo huyện Thống Nhất cho biết, nhân dịp lễ Giáng sinh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo huyện đã tổ chức thăm hỏi và tặng 100 phần quà cho những người có hoàn cảnh neo đơn tại địa phương.

C.Tài - T.Giang - N.Thanh - T.Mai - P.Hằng

 

Tin xem nhiều