Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Định Quán đạt giá trị sản xuất trên 145 triệu đồng/hécta/năm

10:12, 24/12/2018

(ĐN) - Năm 2018, giá trị sản xuất bình quân của huyện Định Quán đạt trên 145 triệu đồng/hécta, tăng 1,6 lần so với năm 2011 (cao hơn mức bình quân của tỉnh). Theo đó, thu nhập bình quân của người dân nông thôn hiện đạt mức 44 triệu đồng/người/năm.

(ĐN) - Năm 2018, giá trị sản xuất bình quân của huyện Định Quán đạt trên 145 triệu đồng/hécta, tăng 1,6 lần so với năm 2011 (cao hơn mức bình quân của tỉnh). Theo đó, thu nhập bình quân của người dân nông thôn hiện đạt mức 44 triệu đồng/người/năm.

Dự án cánh đồng lớn ca cao thu hút người dân tham gia vì cho lợi nhuận tốt.
Dự án cánh đồng lớn ca cao thu hút người dân tham gia vì cho lợi nhuận tốt.

Đây là những tiêu chí quan trọng góp phần đưa Định Quán về đích trong xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2018.

Đạt được mức tăng trưởng trên do địa phương đã phát triển đồng bộ cả ngành trồng trọt lẫn chăn nuôi. Trong đó, thế mạnh của địa phương là nuôi trồng thủy sản. Về trồng trọt, huyện cũng đã lập ra các vùng sản xuất tập trung như: vùng chuyên canh xoài, bưởi, quýt, ca cao... Đến nay, huyện đã hình thành được 14 chuỗi liên kết từ sản xuất đến bao tiêu cho nhiều mặt hàng nông sản như: ca cao, cà phê, xoài, mít...

Bình Nguyên

Tin xem nhiều