Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội thảo về cuộc đời và đóng góp của đồng chí Hà Huy Giáp và Phạm Xuân Ẩn

02:12, 25/12/2018

(ĐN) – Sáng 25-12, Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Hội Khoa học lịch sử tỉnh đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học về đồng chí Hà Huy Giáp và Phạm Xuân Ẩn với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 

(ĐN) – Sáng 25-12, Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Hội Khoa học lịch sử tỉnh đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học về đồng chí Hà Huy Giáp và Phạm Xuân Ẩn với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

PGS.TS Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội thảo
PGS.TS Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội thảo

Ngoài 35 báo cáo khoa học mà Ban Tổ chức hội thảo nhận được (18 báo cáo khoa học về đồng chí Hà Huy giáp và 17 báo cáo khoa học về đồng chí Phạm Xuân Ẩn), tại hội thảo đã có nhiều lượt tham luận, ý kiến của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các chuyên gia đến từ các sở, ban, ngành, các trường đại học trong và ngoài tỉnh chia sẻ nhằm làm rõ thêm về cuộc đời, những đóng góp của hai đồng chí Hà Huy Giáp và Phạm Xuân Ẩn cho sự nghiệp giải phóng đất nước.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Mỹ Nhung (giữa), cựu chiến binh trực tiếp công tác cùng đồng chí Phạm Xuân Ẩn chia sẻ tại buổi hội thảo
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Mỹ Nhung (giữa), trực tiếp công tác cùng đồng chí Phạm Xuân Ẩn chia sẻ tại buổi hội thảo

Trong đó, đồng chí Hà Huy Giáp đã tham gia chỉ đạo cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng tháng Tám, năm 1945 tại tỉnh Biên Hòa (nay là tỉnh Đồng Nai). Bên cạnh đó, đồng chí Hà Huy Giáp còn có công lao to lớn trong việc chăm lo xây dựng, bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên ngành trên các lĩnh vực văn hóa – thông tin, giáo dục – đào tạo… Khi về hưu đồng chí Hà Huy Giáp vẫn thường xuyên tổ chức các lớp học, trực tiếp giảng bài và dẫn đầu các đoàn công tác đi sưu tầm tài liệu, khảo sát các di tích lịch sử ở các địa phương…

Tại hội thảo, PGS.TS Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp quan trọng của cá nhân 2 đồng chí Hà Huy Giáp và Phạm Xuân Ẩn; người thân và những người cộng sự đã tạo điều kiện để 2 đồng chí Hà Huy Giáp và Phạm Xuân Ẩn đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tin, ảnh: Nga Sơn

 

Tin xem nhiều