Báo Đồng Nai điện tử
En

Điều tra vụ đột nhập nhà dân lấy trộm hơn 600 triệu đồng

04:12, 05/12/2018

(ĐN) - Chiều 5-12, Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ mất trộm hơn 600 triệu đồng ngay giữa ban ngày tại Khu phố 2, phường Bửu Long (TP Biên Hòa)...

 

(ĐN) - Chiều 5-12, Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ mất trộm hơn 600 triệu đồng ngay giữa ban ngày tại Khu phố 2, phường Bửu Long (TP Biên Hòa).

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc
Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng 5-12, ông Đỗ Lê Thành, ngụ tại số nhà 14/9, khu phố 2, phường Bửu Long đi khám bệnh về thì tá hỏa phát hiện cửa phòng ngủ bị phá khóa. Lúc này, ông Thành lập tức kiểm tra tủ để tài sản bên trong phòng thì phát hiện bị xáo trộn và số tiền gồm: 550 triệu đồng và 3.400 USD, cùng một số giấy tờ giá trị đã bị mất.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an TP.Biên Hòa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh nhanh chóng tiến hành khám nghiệm và trích xuất một số camera ở gần hiện trường để điều tra, làm rõ.

Làm việc với lực lượng công an, ông Đỗ Lê Thành cho biết, sau một thời gian định cư ở nước ngoài, khoảng vài năm trở lại đây, ông về Việt Nam và sinh sống một mình trong căn nhà này. Số tiền hơn 600 triệu đồng là do ông vừa bán đất, chưa kịp gửi ngân hàng thì xảy ra mất trộm.

Theo Công an tỉnh, trong thời gian gần đây, tình hình tội phạm đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn tỉnh. Mặc dù cơ quan chức năng đã áp dụng nhiều biện pháp tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này, nhưng người dân vẫn lơ là, mất cảnh giác trong việc tự bảo vệ tài sản.

Trung tá Lê Hồng Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa nhận định, vào dịp cuối năm, các loại tội phạm thường gia tăng hoạt động, nhất là tình hình tội phạm đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản. Do đó, ngoài việc cơ quan công an tăng cường công tác tuần tra vào ban đêm, thì người dân cũng cần nâng cao cảnh giác trong việc tự bảo vệ tài sản của chính mình.

Đình Biên

Tin xem nhiều