Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ

05:12, 21/12/2018

(ĐN) - Ngày 21-12, tại Hà Nội, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo 515) đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016 - 2018...

 

(ĐN) - Ngày 21-12, tại Hà Nội, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo 515) đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016 - 2018 và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2017 - 2018...

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại Đồng Nai
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại Đồng Nai

Tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai có Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Huỳnh Thanh Liêm và các thành viên Ban chỉ đạo 515 của tỉnh.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao nỗ lực của các bộ ngành và các địa phương, trong đó có Đồng Nai trong công tác xác định danh tính, quy tập và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong những năm qua. Phó thủ tướng nhấn mạnh, đây là công việc khó khăn, vất vả nhưng sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa, thể hiện trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương và các bộ ngành liên quan trong giai đoạn tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong cung cấp thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, nhất là những địa điểm chôn cất liệt sĩ trong chiến tranh để các cơ quan chức năng đẩy nhanh công tác tìm kiếm quy tập. Trong đó, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu khoa học, y học hiện đại trong xây dựng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ…

Công Nghĩa

Tin xem nhiều