Báo Đồng Nai điện tử
En

Chính phủ họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành trong cả nước

10:12, 28/12/2018

(ĐN) – Ngày 28-12, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành trong cả nước nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019....

          

(ĐN) – Ngày 28-12, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành trong cả nước nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Tham dự hội nghị có Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cùng đại diện các bộ, ngành trung ương.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành

Tại điểm cầu Đồng Nai, tham gia hội nghị trực tuyến có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái; Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Tới; các Phó chủ tịch HĐND, UBND tỉnh và đại diện các sở ngành, địa phương trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, năm 2018, tăng trưởng GDP đạt mức kỷ lục 7,08%, cao nhất trong 10 năm qua và cũng cao hơn mọi dự báo. Những kỷ lục khác cũng được xác lập là dự trữ ngoại hối trên 60 tỷ USD, xuất siêu 7,2 tỷ USD, tăng gấp hơn 3 lần so với năm trước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia hội nghị trực tuyến Chính phủ
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến

Các lĩnh vực an sinh xã hội được đảm bảo, niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước tăng lên. Cũng trong năm, công tác phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh. Kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững. Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh, thành trong năm tới, tiếp tục có những giải pháp thúc đẩy phát triển theo hướng 3 trong 1 là kinh tế, xã hội và môi trường. Trong đó, cần tập trung thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0.

Tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, năm 2018, Việt Nam đón hơn 15,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng gần 20% so với năm trước đó. Lạm phát dưới 4%, thu ngân sách tăng 6%, nợ công trong giới hạn cho phép. Kinh tế phát triển ổn định, ít lệ thuộc vào khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Đầu cầu Đồng Nai tham gia hội nghị trực tuyến Chính phủ
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai

Tại Đồng Nai, năm 2018, giá trị tổng sản phẩm (GRDP) toàn tỉnh tăng 8%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,9%, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 3,3%, bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt 162,5 ngàn tỷ đồng, tăng 11,5% và thu nhập bình quân đầu người là 98,6 triệu đồng/người.

Đồng Nai hiện có 133/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 100% tổng số xã xây dựng nông thôn mới, 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng Nai cũng là đơn vị cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành mục tiêu Nông thôn mới.

                                                                                 Kim Ngân -  Hương Giang

 

Tin xem nhiều