Báo Đồng Nai điện tử
En

Cấp cứu thành công một trường hợp bị dao đâm thấu ngực

06:12, 05/12/2018

(ĐN) - Bệnh viện Đại học y dược Shing Mark vừa cấp cứu thành công một nam thanh niên bị dao đâm thấu ngực.

 

(ĐN) - Bệnh viện Đại học y dược Shing Mark vừa cấp cứu thành công một nam thanh niên bị dao đâm thấu ngực. Bệnh nhân là N.V.D (23 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) nhập viện ngày 29-11 trong tình trạng đau bụng, mất máu nhiều do bị dao đâm thấu vùng ngực xuyên xuống bụng.

Sau khi được các bác sĩ cầm máu, bệnh nhân được lấy máu xét nghiệm và siêu âm cấp cứu. Kết quả siêu âm cho thấy, bệnh nhân D. bị xuất huyết nội do vỡ lách độ 3, thủng cơ hoành, rách mạc treo đại tràng, tràn khí màng phổi và được chỉ định mổ cấp cứu nội soi. Tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ phải khống chế mạch máu, cắt lách cầm máu, khâu cơ hoành, khâu mạc treo đại tràng, dẫn lưu bụng, ngực nội soi.

Bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh, Khoa Ngoại tổng quát cho biết, rất may bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời nếu không sẽ có thể bị xẹp phổi do tràn khí màng phổi, dẫn đến tử vong do sốc mất máu. Điều quan trọng khi thực hiện ca phẫu thuật này là phải xử lý cầm máu tốt. Việc phẫu thuật nội soi ít xâm lấn sẽ hạn chế tổn thương cơ thành bụng cho bệnh nhân. Hiện, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, có thể xuất viện.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều