Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt giữ xe tải đổ trộm rác thải công nghiệp ra môi trường

10:12, 18/12/2018

(ĐN) - Ngày 18-12, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa đã tạm giữ tài xế Nguyễn Trường Giang (22 tuổi, quê tỉnh Hòa Bình) cùng một phụ xe để điều tra về hành vi đổ trộm rác thải công nghiệp chưa qua xử lý ra môi trường.

(ĐN) - Ngày 18-12, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa đã tạm giữ tài xế Nguyễn Trường Giang (22 tuổi, quê tỉnh Hòa Bình) cùng một phụ xe để điều tra về hành vi đổ trộm rác thải công nghiệp chưa qua xử lý ra môi trường.

abc
Chiếc xe tải 54U 2077 đổ trộm rác thải công nghiệp chưa qua xử lý ra bãi đất trống thuộc xã Hóa An

Trước đó, vào khoảng 23 giờ đêm 17-12, qua quá trình theo dõi, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an Tp.Biên Hòa phối hợp với Công an xã Hóa An bắt quả tang tài xế Nguyễn Trường Giang điều khiển xe tải biển số 54U 2077 chở hàng trăm bao tải đựng rác thải công nghiệp chưa qua xử lý (gồm: cao su, ni lông, keo dán, vải vụn lau dầu mỡ…) đổ trộm tại một bãi đất trống trên địa bàn xã Hóa An.

Làm việc với công an, tài xế Nguyễn Trường Giang khai nhận đã thu gom rác thải tại thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) sau đó lợi dung đêm khuya vắng người qua lại chở về bãi đất trống thuộc xã Hóa An để đổ trộm.

Rạng sáng 18-12, lực lượng chức năng đã áp tải xe tải cùng lượng rác còn lại trên xe về bãi tập kết để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang xe tải đổ trộm rác thải công nghiệp chưa qua xử lý ra bãi đất trống này.

Khắc Thiết

Tin xem nhiều