Báo Đồng Nai điện tử
En

57 thợ giỏi được tôn vinh

06:12, 21/12/2018

(ĐN) - Ngày 21-12, Sở Công thương đã tổ chức Lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thợ giỏi và trao giải cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Đồng Nai năm 2018.
 

(ĐN) - Ngày 21-12, Sở Công thương đã tổ chức Lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thợ giỏi và trao giải cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Đồng Nai năm 2018.

Trao giải nhất sản phẩm thủ công mỹ nghệ cho chị Ngô THị Hòa (TP.Biên Hòa). Tên ảnh: 1 giai nhat
Trao giải nhất sản phẩm thủ công mỹ nghệ cho chị Ngô THị Hòa (TP.Biên Hòa)

Qua thẩm định, Sở Công thương đã trình UBND tỉnh công nhận 57 thợ giỏi năm 2018. Trong đó, phần lớn làm việc trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh. Ngoài ra, Sở Công thương cũng đã đề xuất trung ương công nhận 2 nghệ nhân là nghệ nhân ưu tú.

Trao bằng khen cho các thợi giỏi năm 2018.
Trao bằng khen cho các thợ giỏi năm 2018.

Cũng tại lễ tôn vinh, Sở Công thương trao 18 giải thưởng cho các sản phẩm mỹ nghệ tiêu biểu cho các cá nhân trong và ngoài tỉnh. Cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Đồng Nai năm 2018 với chủ đề “Quà tặng - Quà lưu niệm du lịch” kéo dài trong 6 tháng và ban tổ chức đã nhận khoảng 136 sản phẩm từ các tỉnh, thành gửi về dự thi. Kết quả, giải Nhất cuộc thi thuộc về chị Ngô Thị Hòa, xã Phước Tân (TP.Biên Hòa) với tác phẩm trái bưởi được làm từ nhựa có thể làm đèn trang trí hoặc quà tặng mang nét đặc riêng của Biên Hòa. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 12 giải khuyến khích.

                                                                     Hương Giang

Tin xem nhiều