Báo Đồng Nai điện tử
En

2 thiếu niên táo tợn trộm cả xe...tải!

03:12, 20/12/2018

(ĐN) - Công an huyện Thống Nhất hiện đang xử lý vụ trộm xe tải do 2 thiếu niên tên: P.H.Đ (13 tuổi) và P.M.T (12 tuổi), cùng thường trú tại ấp 3, xã Lộ 25 thực hiện vào đêm ngày 17-12-2018.

 

(ĐN) - Công an huyện Thống Nhất hiện đang xử lý vụ trộm xe tải do 2 thiếu niên tên: P.H.Đ (13 tuổi) và P.M.T (12 tuổi), cùng thường trú tại ấp 3, xã Lộ 25 thực hiện vào đêm ngày 17-12-2018.

P.H.Đ và P.M.T tại cơ quan công an và tang vật vụ trộm đã gây tai nạn
P.H.Đ và P.M.T tại cơ quan công an và tang vật vụ trộm đã gây tai nạn

Theo đó, vào lúc 22 giờ 45 phút, ngày 17-12, P.H.Đ biết xưởng tôn của gia đình anh Trần Hưng Lộc, ấp 3 (xã Lộ 25) không có người trông coi nên rủ P.M.T đột nhập vào trong trộm tài sản. Đ chui vào lỗ hổng bên hông xưởng, còn T. đứng bên ngoài cảnh giới.

Sau khi đột nhập vào trong xưởng, Đ. lấy một máy vi tính xách tay trong phòng thu ngân bỏ lên cabin xe ô tô tải 2,5 tấn, biển số 72C - 11.117 có chìa khóa cắm sẵn trên đó, rồi tìm rơ mooc bấm mở cửa cuốn cho T. vào trong xưởng. Đ cầm vô lăng điều khiển xe ô tô chở T. ra khỏi xưởng, chạy trốn về hướng huyện Long Thành.

Trên đường bỏ chạy đến địa bàn xã Lộc An (huyện Long Thành), Đ. định quay đầu xe, nhưng gặp phải xe container chạy đến gần nên luống cuống, mất bình tĩnh, điều khiển xe ô tô đâm vào cột đèn chiếu sáng bên đường, khiến đầu xe bẹp dúm. Trước khi Đ điều khiển xe đâm vào cột đèn, T. đã nhanh tay bung cửa lao ra khỏi xe nên thoát được sự nguy hiểm đến tính mạng. Người dân xung quanh phát hiện sự việc đã giữ Đ. và T. bàn giao cho cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, P.H.Đ cho biết, mặc dù không được phép lái xe và chưa lái xe ngày nào, nhưng thông qua một vài lần phụ xe cho người anh bà con, Đ. đã biết được một số kỹ thuật điều khiển xe nên cả gan cầm lái. Được biết, Đ. và T. ở địa phương rất ham chơi, đua đòi, nghiện trò chơi điện tử và đã bỏ học.

Sự việc xảy ra là lời cảnh báo đến các gia đình có con em trong độ tuổi thanh thiếu niên, dù cuộc sống gia đình có khó khăn, vất vả đến mấy cũng phải dành thời gian, thường xuyên quan tâm, quản lý giáo dục, giám sát, nhắc nhở con em mình, tránh để xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

                                                                                    Hoàng Bách

Tin xem nhiều