Báo Đồng Nai điện tử
En

11 tỉnh, thành họp về lưu vực hệ thống sông Đồng Nai

01:12, 10/12/2018

(ĐN) - Ngày 10-12, tại Đồng Nai đã diễn ra Phiên họp lần thứ 12 năm 2018 về lưu vực hệ thống sông Đồng Nai. Đại diện các bộ, ngành và 11 tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông Đồng Nai đã đến dự.

(ĐN) - Ngày 10-12, tại Đồng Nai đã diễn ra Phiên họp lần thứ 12 năm 2018 về lưu vực hệ thống sông Đồng Nai. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường (BVMT) lưu vực hệ thống sông Đồng Nai; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Võ Tuấn Nhân, cùng đại diện các bộ, ngành và 11 tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông Đồng Nai đã đến dự.

Ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai nêu những kết quả trong nhiệm kỳ 4
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, vấn đề được lãnh đạo các tỉnh, thành thuộc lưu vực sông Đồng Nai quan tâm, chia sẻ là việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và camera để theo dõi nguồn thải; các doanh nghiệp đã ý thức hơn trong bảo vệ môi trường... Tuy nhiên, cũng theo lãnh đạo các tỉnh, thành thì việc phối hợp xử lý nguồn thải ở những vùng giáp ranh giữa các tỉnh, thành chưa tốt, cần phải khắc phục trong thời gian tới; các tỉnh, thành nên vận động người dân tham gia giám sát tình hình ô nhiễm tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai chuyển giao chức Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực hệ thống cho Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai chuyển giao chức Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực hệ thống cho Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Hiện toàn lưu vực đang có 808 doanh nghiệp có nước thải từ 200 m3/ngày đêm trở lên xả ra hệ thống sông Đồng Nai. Theo kết quả quan trắc năm 2017 - 2018 của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam thì chất lượng nước trên hệ thống sông Đồng Nai ở khu vực thượng nguồn và trung lưu trên các sông chính còn khá tốt, có thể sử dụng cho cấp nước sinh hoạt. Thế nhưng hiện vẫn còn có những điểm cần phải xử lý phù hợp trước khi sử dụng cho cấp nước sinh hoạt. Trong đó, có những vị trí bị ô nhiễm nặng, như: Cảng Phú Định ở sông chợ Đệm (TP.Hồ Chí Minh). Tại một số điểm trên sông Sài Gòn, Thị Vải, cửa sông Thị Tính (Bình Dương) vẫn xảy ra ô nhiễm cục bộ chất dinh dưỡng.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên- môi trường Võ Tuấn Nhân tặng hoa cho Chủ tịch UBND tỉnh Đinh QUốc Thái.
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên- môi trường Võ Tuấn Nhân tặng hoa cho Chủ tịch UBND tỉnh Đinh QUốc Thái.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai cho biết, trong 2 năm qua, Ủy ban BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đã phối hợp với các tỉnh, thành thuộc lưu vực kiểm soát chặt các nguồn thải để ngăn ngừa ô nhiễm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về môi trường. Các địa phương đầu nguồn đã chú trọng công tác trồng, bảo vệ rừng, mở rộng đầu tư mạng lưới quan trắc tự động. Xây dựng cơ sở dữ liệu các nguồn thải ra lưu vực sông Đồng Nai, lập bản đồ nguồn ô nhiễm nước trên toàn lưu vực để xây dựng kế hoạch quản lý, xử lý theo lộ trình từng năm.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Võ Tuấn Nhân, trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đã thực hiện tốt các giải pháp về bảo vệ môi trường. Nhiều khu công nghiệp, doanh nghiệp có nguồn thải lớn đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động kịp thời phát hiện, khắc phục ô nhiễm. Hiện tỷ lệ các khu công nghiệp ở những tỉnh, thành thuộc lưu vực sông Đồng Nai có nhà máy xử lý tập trung mới đạt khoảng 93%. Theo lộ trình đến năm 2020 sẽ đạt 100% nhưng các tỉnh nên hoàn thành trong năm 2019.

Cũng tại phiên họp này, chức Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai giai đoạn 2019 - 2020 đã được bàn giao lại cho Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

                                                                            Tin và ảnh: Hương Giang

 

Tin xem nhiều