Báo Đồng Nai điện tử
En

10 sự kiện nổi bật của tỉnh Đồng Nai năm 2018

10:12, 30/12/2018

1. Kinh tế của tỉnh tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá cao. Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8%, chỉ số công nghiệp (IIP) tăng 8,9%; giá trị sản xuất nông - lâm thủy sản tăng 3,3%;...

1. Kinh tế của tỉnh tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá cao. Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8%, chỉ số công nghiệp (IIP) tăng 8,9%; giá trị sản xuất nông - lâm thủy sản tăng 3,3%; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 162,5 ngàn tỷ đồng, tăng 11,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 98,6 triệu đồng. Đặc biệt, Đồng Nai lập kỷ lục về xuất siêu với 2,6 tỷ USD, chiếm 30% tổng kim ngạch xuất siêu cả nước…Những kết quả trên tạo đà cho sự phát triển nhanh, bền vững hơn của tỉnh trong năm 2019, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

2. Đồng Nai là đơn vị cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành mục tiêu nông thôn mới. Tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 133/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 100% tổng số xã xây dựng nông thôn mới; 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chiếm tỷ lệ 11,2 % tổng số xã xây dựng nông thôn mới; có 8/11 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 73,7% tổng số đơn vị cấp huyện.

3. Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được Chính phủ phê duyệt. Ngày 6-11-2018, Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 1487/QĐ-TTg phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, do UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, nền tảng để Đồng Nai triển khai các bước đầu tiên của dự án. Dự kiến đến năm 2021, Đồng Nai sẽ giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án.

Biểu diễn trống hội mở màn buổi lễ

4. Nhiều hoạt động kỷ niệm 320 năm Biên Hòa - Đồng Nai hình thành và phát triển. Ngoài lễ kỷ niệm diễn ra trọng thể vào tối 28-12, còn có nhiều hoạt động, công trình thiết thực ý nghĩa của các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh hướng đến chào mừng. Các hoạt động này nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống, hào khí Đồng Nai 320 năm và tri ân các bậc tiền nhân đã có những đóng góp quan trọng vào sự hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai.

5. Tiếp tục nỗ lực trong cải cách hành chính. Đồng Nai tăng hạng và đạt kết quả tốt trong cả 3 bộ chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đồng Nai cũng là tỉnh tiên phong với mô hình “Phi địa giới hành chính” trong một số lĩnh vực như: đất đai, tư pháp, giao thông vận tải, y tế. Theo đó, người dân có nhiều lựa chọn địa điểm nộp hồ sơ tại nhà, tại bộ phận một cửa cấp huyện hoặc tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai. Tổng đài 1022 hoạt động hiệu quả trong tiếp nhận và giải đáp thắc mắc từ người dân, doanh nghiệp...

6. Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm của tỉnh được hoàn thành. Thông xe hầm chui Tân Phong đã giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng nhiều năm qua tại ngã tư Tân Hiệp - một giao lộ trung tâm của TP.Biên Hòa. Nhiều dự án chống ngập nội ô TP.Biên Hòa được hoàn thành và phát huy hiệu quả, trong đó dự án xây dựng hệ thống thoát nước khu vực ngã năm Biên Hùng được thông tuyến góp phần để khu vực này không còn ngập trong mùa mưa.

Trao nhà tình thương

7. Hoàn thành mục tiêu xây nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo. Ngày 26-12, Đồng Nai đón nhận Bằng ghi công hoàn thành việc xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa xong nhà dột nát cho người nghèo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Từ nhiều nguồn lực vận động, tỉnh đã xây dựng và sửa chữa 20.414 căn nhà đại đoàn kết, xóa nhà dột nát cho người nghèo với tổng trị giá thành tiền 268,303 tỷ đồng.

 

8. Trường đại học Lạc Hồng lần thứ 3 vô địch Robocon châu Á Thái Bình Dương. Tại sân chơi quốc tế Robocon châu Á - Thái Bình Dương 2018, đội robocon của Trường đại học Lạc Hồng đã có chiến thắng tuyệt đối trước đội Trung Quốc trong trận chung kết để lần thứ 3 đại diện cho Việt Nam đăng quang cuộc thi này.

 

9. Đại hội Thể dục - thể thao tỉnh lần thứ VIII-2018 thành công tốt đẹp. Đại hội diễn ra từ cấp cơ sở, cấp huyện và các ngành đã thu hút hơn 66 ngàn lượt vận động viên, huấn luyện viên tham dự. Tháng 11-2018, Đại hội Thể dục - thể thao tỉnh Đồng Nai tổ chức thi đấu 22 giải (21 môn), thu hút 2.600 lượt vận động viên, huấn luyện viên đến từ các huyện, TX.Long Khánh, TP.Biên Hòa và các ngành. Kết thúc đại hội, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 265 bộ huy chương; trong đó, TP.Biên Hòa xếp hạng nhất toàn đoàn (58 HCV, 44 HCB, 47 HCĐ), huyện Trảng Bom xếp hạng nhì (46 HCV, 47 HCB, 45 HCĐ) và huyện Vĩnh Cửu xếp hạng ba (40 HCV, 30 HCB, 42 HCĐ).

10. Vụ chủ doanh nghiệp bỏ trốn khi còn nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội của gần 2 ngàn công nhân lao động tại Công ty Texwell Vina (huyện Trảng Bom).  Để kịp thời hỗ trợ người lao động, tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng có nhiều giải pháp, trong đó có việc ứng 7 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để trả 50% lương cho công nhân (Thủ tướng Chính phủ đã biểu dương Đồng Nai chủ động có giải pháp thiết thực, kịp thời hỗ trợ người lao động); Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ mỗi công nhân 500 ngàn đồng. Các lực lượng chức năng cũng hỗ trợ giúp công nhân tìm việc làm, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, gần 10 tháng trôi qua, việc khởi kiện công ty để đòi lại quyền lợi cho người lao động đến nay vẫn còn khó khăn...

(Hội Nhà báo Đồng Nai bình chọn)

Tin xem nhiều