Báo Đồng Nai điện tử
En

Bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân

03:11, 27/11/2018

(ĐN) – Sáng 27 – 11, hơn 120 hội viên Hội Luật gia TP.Biên Hòa và cán bộ ấp, khu phố, xã, phường trên địa bàn thành phố đã tham dự Hội nghị triển khai Luật An ninh mạng năm 2018 (có hiệu lực từ 1 – 1 - 2019) do Hội Luật gia TP.Biên Hòa và Hội Luật gia tỉnh phối hợp tổ chức.

(ĐN) – Sáng 27 – 11, hơn 120 hội viên Hội Luật gia TP.Biên Hòa và cán bộ ấp, khu phố, xã, phường trên địa bàn thành phố đã tham dự Hội nghị triển khai Luật An ninh mạng năm 2018 (có hiệu lực từ 1 – 1 - 2019) do Hội Luật gia TP.Biên Hòa và Hội Luật gia tỉnh phối hợp tổ chức.

Các đại biểu nghiên cứu Luật An ninh mạng do Hội Luật gia TP.Biên Hòa và Hội Luật gia tỉnh phối hợp tổ chức.
Các đại biểu nghiên cứu Luật An ninh mạng năm 2018

Tại Hội nghị, luật gia Nguyễn Đức, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh giới thiệu về những điểm chính của Luật An ninh mạng năm 2018 (được Quốc Hội khóa 14 thông qua tại kỳ hợp thứ 5 vào ngày 12 – 6); quan điểm và sự cấp thiết của xã hội, công tác quản lý nhà nước trong vấn đề mạng xã hội.

Luật gia Nguyễn Đức nhấn mạnh, các quy định của Luật An ninh mạng không vi phạm quyền con người và quyền công dân được quy định trong Hiến pháp 2013; không hạn chế quyền kinh doanh của các doanh nghiệp, mà nhằm bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng vốn đang diễn biến hết sức phức tạp hiện nay.

Cũng theo Luật gia Nguyễn Đức, Luật An ninh mạng năm 2018 đã bổ sung cơ sở pháp lý cần thiết, bảo đảm cho các lực lượng chức năng có thể phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động xâm phạm trật tự xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.

                                     Tin và ảnh: Đoàn Phú

      

Tin xem nhiều