Báo Đồng Nai điện tử
En

Khảo sát việc giải quyết tranh chấp hợp đồng ngoài tòa án

03:11, 07/11/2018

(ĐN) - Sáng 7-11, tại Đoàn luật sư tỉnh, Đoàn công tác do bà Nguyễn Hồng Hải, Vụ phó Vụ pháp luật dân sự - kinh tế Bộ Tư pháp dẫn đầu và tổ chức Dự án JICA tại Việt Nam đã có buổi khảo sát, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp bằng phương thức ngoài tòa án (trọng tài thương mại)

 

(ĐN) - Sáng 7-11, tại Đoàn luật sư tỉnh, Đoàn công tác do bà Nguyễn Hồng Hải, Vụ phó Vụ pháp luật dân sự - kinh tế Bộ Tư pháp dẫn đầu và tổ chức Dự án JICA tại Việt Nam đã có buổi khảo sát, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp bằng phương thức ngoài tòa án (trọng tài thương mại)

Vụ Phó Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp) và tổ chức Dự án JICA tại Việt Nam khảo sát đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp bằng phương thức ngoài Tòa án (trọng tài thương mại) tại Đoàn luật sư tỉnh vào sáng ngày 7-11.
Đại diện Đoàn luật sư tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn luật sư tỉnh nhận định, hệ thống pháp luật về hợp đồng đang có hiệu lực thi hành hiện vẫn còn khoảng trống và vướng mắc khi áp dụng.

Trong khi đó, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện vẫn chưa thật sự lựa chọn việc giải quyết các tranh chấp hợp đồng bằng con đường ngoài tòa án như: thương lượng, hòa giải cơ sở, hòa giải thương mại, trọng tài...Nguyên nhân là do chi phí dành cho phương thức này còn khá cao, giá trị pháp lý qua giải quyết chưa được một trong hai bên xem trọng...

Mặt khác, các doanh nghiệp trong nước chưa thật sự tiếp cận, tin tưởng và lựa chọn việc giải quyết trách chấp bằng con đường trọng tài, hòa giải; việc thảo hợp đồng thiếu sự tham vấn của luật sư và kéo dài khi một bên đưa ra điều kiện hợp đồng: ngăn cấm hối lộ, giữ bí mật kinh doanh, chọn tổ chức trọng tài khi có tranh chấp...

                                                    Đoàn Phú

Tin xem nhiều