Báo Đồng Nai điện tử
En

Hai đối tượng liên quan vụ dân quân tử nạn đã ra đầu thú

04:11, 21/11/2018

(ĐN)- Liên quan đến việc anh Nguyễn Thanh Tùng (25 tuổi, dân quân thường trực xã An Viễn, huyện Trảng Bom) tử nạn khi đang làm nhiệm vụ, ngày 21-11, thông tin từ Công an tỉnh cho biết,...

 

 

 

(ĐN)- Liên quan đến việc anh Nguyễn Thanh Tùng (25 tuổi, dân quân thường trực xã An Viễn, huyện Trảng Bom) tử nạn khi đang làm nhiệm vụ, ngày 21-11, thông tin từ Công an tỉnh cho biết, ngày 18-11, anh Lê Minh Đức (25 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) và Nguyễn Thanh Tâm (25 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất) - hai thanh niên có liên quan đến vụ việc đã đến Công an huyện Trảng Bom trình diện.

UBND huyện Trảng Bom truy tặng giấy khen cho anh Tùng có thành tích đảm bảo an ninh trật tự địa bàn
UBND huyện Trảng Bom truy tặng giấy khen cho anh Tùng có thành tích đảm bảo an ninh trật tự địa bàn

Theo nội dung ban đầu, vào tối 16-11, Tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã An Viễn nhận được thông báo của dân quân tự vệ ấp Long Đức 2 (xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) nhờ hỗ trợ truy bắt 2 đối tượng cướp tài sản chạy về hướng xã An Viễn (huyện Trảng Bom).

Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, khi phát hiện anh Tâm và anh Đức chạy xe có biểu hiện nghi vấn nên tổ tuần tra yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, do cả hai không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục cho xe chạy về hướng xã Đồi 61 (huyện Trảng Bom) nên anh Tùng cùng với anh Vũ Thế Phương (22 tuổi, dân quân tự vệ ấp 3, xã An Viễn) đuổi theo với tốc độ cao và anh Tùng bị mất lái tông vào cột điện tử vong.

Do không xác định được hành vi đạp xe của Tâm và Đức, nên Công an tỉnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan cho Công an huyện Trảng Bom tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tố Tâm

Tin xem nhiều