Báo Đồng Nai điện tử
En

Diện tích trồng mía của Đồng Nai giảm mạnh

09:11, 28/11/2018

(ĐN) - Theo số liệu của Cục Thống kê Đồng Nai, hiện toàn tỉnh chỉ còn hơn 751 hécta trồng mía, giảm hơn 200 hécta so với năm 2017 và giảm hàng ngàn hécta so với vài năm trước đó.

(ĐN) - Theo số liệu của Cục Thống kê Đồng Nai, hiện toàn tỉnh chỉ còn hơn 751 hécta trồng mía, giảm hơn 200 hécta so với năm 2017 và giảm hàng ngàn hécta so với vài năm trước đó.

Sau vụ thu hoạch vừa qua, nông dân trồng mía tiếp tục chặt bỏ cây trồng này vì giá mía quá thấp, thu không đủ bù chi. Các địa phương có diện tích mía giảm mạnh gồm: Định Quán, Vĩnh Cửu, Trảng Bom... Trong đó, nhiều vùng chuyên canh cây mía như: xã Gia Canh, xã Phú Ngọc (huyện Định Quán), xã Trị An (huyện Vĩnh Cửu)… đang mất dần những cánh đồng mía vì được chuyển đổi sang cây trồng khác.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều