Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú ý tăng cường những thông tin tích cực

02:11, 28/11/2018

(ĐN) - Sáng 28-11, tại tỉnh Đồng Nai, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Đông Nam bộ...

(ĐN) - Sáng 28-11, tại Đồng Nai, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Đông Nam bộ. Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, thời gian qua công tác Tuyên giáo của các tỉnh, thành ủy khu vực miền Đông Nam bộ có tiến bộ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác Tuyên giáo trong tình hình mới. Công tác Tuyên giáo đã chủ động đi trước, mở đường trong thông tin, định hướng dư luận xã hội, khắc phục dần tình trạng đi theo, chạy theo và nói lại.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu trong thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo, đóng góp xứng đáng vào công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Công tác Tuyên giáo phải thực sự đi trước, mở đường, tạo thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, tạo sức mạnh để thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cũng như Nghị quyết đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành ủy đã đề ra.

Đồng chí Trần Tuyết Minh, Trưởng Ban tuyên giáo Bình Dương phát biểu tại hộ nghị.
Đồng chí Trần Tuyết Minh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước phát biểu tại hội nghị

Muốn làm được việc này, đồng chí đề nghị các địa phương phải làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước. Rà soát, kiểm tra lại xem việc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kết luận về công tác Tuyên giáo ở các tỉnh, thành được thực hiện như thế nào, hiệu quả ra sao.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ lý luận chính trị (Ban tuyên giáo Trung ương) phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo Trung ương) phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh, cần phải tăng cường những thông tin tích cực trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng xã hội, coi những thông tin tích cực là dòng chủ lưu trong công tác tuyên  truyền để lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch và phải thiết lập, liên kết được những người tốt, điều tốt với nhau.

Các cơ quan báo chí phải là vũ khí sắc bén trong công tác tuyên truyền, cơ quan báo chí nào viết sai sự thật, có những vi phạm nghiêm trọng thì sẽ kiên quyết xử lý, đình bản kể cả báo in và báo điện tử. Bên cạnh đó, phải chú ý đến công tác khoa giáo, kịp thời sơ, tổng kết đánh giá những nghị quyết liên quan đến công tác này.

Tin: Phương Hằng; ảnh: Văn Chính

 

 

Tin xem nhiều