Báo Đồng Nai điện tử
En

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của các mô hình phụ nữ với pháp luật

10:11, 27/11/2018

(ĐN) – Chiều 27-11, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức tọa đàm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của các mô hình phụ nữ với pháp luật tỉnh Đồng Nai năm 2018.

 

(ĐN) – Chiều 27-11, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức tọa đàm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của các mô hình phụ nữ với pháp luật tỉnh Đồng Nai năm 2018.

Các đại biểu chia sẻ tại tọa đàm
Các đại biểu chia sẻ tại tọa đàm

Theo đó, để các mô hình phụ nữ với pháp luật hoạt động hiệu quả, nhiều ý kiến cho rằng, các cấp Hội cần tiếp tục quan tâm hướng dẫn các mô hình, đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới, nhất là các văn bản pháp luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em bằng hình thức tập huấn, cung cấp tài liệu tuyên truyền.

Bên cạnh đó, Ban chủ nhiệm các mô hình phụ nữ với pháp luật cần tăng cường huy động các nguồn lực để duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình. Riêng ngành tư pháp cần quan tâm hỗ trợ nghiệp vụ tuyền truyền, phổ biến pháp luật cho các mô hình…

Bà Lê Thị Thái, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể
Bà Lê Thị Thái, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể

* Chiều cùng ngày, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cũng đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (2008-2018). Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho 15 tập thể và 26 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Tin, ảnh: Nga Sơn

 

Tin xem nhiều