Báo Đồng Nai điện tử
En

Cắt 3 khối u hiếm gặp cho một bệnh nhân

06:11, 16/11/2018

(ĐN) - Ngày 16-11, thông tin từ Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết đang điều trị cho bệnh nhân V.N.L. (55 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) bị ung thư trực tràng. Điều đáng nói, ông L. có đến 3 khối u lớn ở trực tràng.

 

(ĐN)- Ngày 16-11, thông tin từ Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết đang điều trị cho bệnh nhân V.N.L. (55 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) bị ung thư trực tràng. Điều đáng nói, ông L. có đến 3 khối u lớn ở trực tràng.

Trước đó, các bác sĩ kiểm tra, phát hiện ông L. có một khối u kích thức 5x6cm ở trực tràng gây mất máu cấp, bít tắc ống hậu môn. Sau khi phẫu thuật bóc tác khối u này, các bác sĩ tiếp tục phát hiện có thêm 2 khối u khác có kích thước nhỏ hơn, nằm cách khối u ban đầu khoảng 15cm.

Theo bệnh nhân, trước đây thường bị ra máu đường hậu môn nhưng cứ nghĩ là bệnh trĩ nên chỉ mua thuốc tây về uống, không đi thăm khám bác sĩ. Đến khi mất máu cấp, nguy hiểm mới đến bệnh viện và phát hiện bệnh.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều