Báo Đồng Nai điện tử
En

Biên Hòa tập trung thu ngân sách để hoàn thành kế hoạch

04:11, 06/11/2018

(ĐN) - Đó là một trong những nội dung phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái tại buổi làm việc với UBND TP.Biên Hòa về tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2018 diễn ra vào sáng 6-11.

 

(ĐN) - Đó là một trong những nội dung phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái tại buổi làm việc với UBND TP.Biên Hòa về tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2018 diễn ra vào sáng 6-11.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng phát biểu tại buổi làm việc
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành phố từ nay đến cuối năm cần tập trung thu đúng, thu đủ, bởi địa phương có nguồn thu ngân sách rất lớn. Ngoài ra, thành phố cũng cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để các dự án được triển khai đúng tiến độ; xử lý nghiêm những trường hợp xây dựng trái phép và các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên môi trường trả lời những kiến nghị về quản lý đất đai tại buổi làm việc.
Lãnh đạo Sở Tài nguyên - môi trường trả lời những kiến nghị về quản lý đất đai

Theo UBND TP.Biên Hòa, 10 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố đạt hơn 306 ngàn tỷ đồng, bằng 81,77% kế hoạch. Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ đạt hơn 166,5 ngàn tỷ đồng.

Tuy nhiên, trên lĩnh vực xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn địa phương, thành phố chỉ mới thực hiện đạt 37% kế họach do việc giải phóng mặt bằng chậm. Thành phố hiện có 7 công trình trọng điểm chậm triển khai chủ yếu do vướng thủ tục giao đất. Trong công tác quản lý trật tự đô thị, thành phố cũng đã kiểm điểm và xử lý kỷ luật nhiều cán bộ để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép.

Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa kiến nghị về tính hình phân bổ ngân sách cho thành phố tại buổi làm việc
Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa kiến nghị về tình hình phân bổ ngân sách cho thành phố

Về an ninh trật tự, từ đầu năm đến nay, TP.Biên Hòa cũng đã mở nhiều đợt tấn công, trấn áp tội phạm. Cụ thể, đã điều tra 575 vụ phạm pháp hình sự, 66 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, xử lý 57 vụ vi phạm về môi trường và 23 vụ liên quan đến tệ nạn cờ bạc...

Tin và ảnh: Khắc Giới

Tin xem nhiều